Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 khiến nhiều khu dân cư ven biển Thanh Hoá ngập sâu gần 1m, người dân khẩn cấp di dời đồ đạc, đưa lợn đi chạy lụt.
Tối 22/7, bão số 3 Wipha suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, loạt tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa như trút, nguy cơ lũ quét, sạt lở nhiều nơi.
Không phải ai cũng biết lý do cho việc cần tắt điều hòa ngay khi thời tiết có bão lớn, giông lốc.
Bão số 3, có tên quốc tế là Wipha, đang di chuyển áp sát đất liền và được dự báo sẽ đổ bộ ngày 22/7.
Theo thống kê, tại Thanh Hóa đã có 221 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn, dông lốc, trong khi bão số 3 (Wipha) chưa đổ bộ.
9 giờ sáng ngày 21-7, tâm bão số 3 (Wipha) cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu đô thị, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, với độ sâu ngập từ 0,2-0,5m, có nơi trên 0,5m; thời gian duy trì ngập từ 30-60 phút, có nơi thời gian ngập lâu hơn.
Bão số 3 Wipha đã vào vịnh Bắc Bộ, thời tiết trên biển rất xấu, nhiều khu vực biển động dữ dội, sóng cao tới 5m.
Chiều 20-7, bão số 3 mạnh thêm, lên cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15, cách Quảng Ninh - Hải Phòng 630 km..
Các cơ sở điều hành bay tăng cường công tác chỉ huy bay, xây dựng phương án ứng phó như bay chờ, bay tránh bão, đổi đường bay.