Sau Tết, người tiêu dùng “khóc thét” vì giá sữa tăng phi mã

Bài và ảnh: Nhã Đan,
Chia sẻ

Không chỉ người tiêu dùng, mà ngay cả những tiểu thương bán sữa cũng phải phát hoảng vì đợt "nhảy múa" về giá sữa.

Người tiêu dùng “khóc thét” vì giá sữa "nhảy múa"

Trước Tết, chị Thu Ngân (Lĩnh Nam, Hà Nội) mua dự bị cho con chị, bé Cu Tí (3 tuổi) 2 hộp sữa nhập khẩu từ nước ngoài dành cho trẻ 3 tuổi, trọng lượng là 650g với giá là 285.000 đồng hộp. Sau Tết, chị bất ngờ khi giá sữa đã đội lên 307.000 đồng/hộp. 

Chị tâm sự: “Tôi thường đến Hàng Buồm, cửa hàng quen thuộc để mua. Sau khi thấy sữa tăng giá, tôi cứ nghĩ hay do ‘người quen nên lèn cho đau’, tôi cẩn thận sang nhiều hàng sữa khác ở những khu vực khác nhau để tham khảo đều thấy tăng lên như vậy. Tôi rất lạ khi chỉ sau 2 tuần mua, sữa đã tăng một phát lên hơn 9%”. 

Chị Hồng Ngọc – chủ cửa hàng bán sữa nằm trên phố Lãn Ông cho biết: “Thực ra, thời điểm trước Tết, một số mặt hàng sữa đã rục rịch tăng giá rồi nhưng chúng tôi biết điều đó nên đã 'găm' sữa từ sớm và bán tới người tiêu dùng với giá tốt nhất. Tuy nhiên, đợt tăng sữa này kéo dài khiến chúng tôi đành tăng giá như thị trường bán”.

Sau Tết, người tiêu dùng “khóc thét” vì giá sữa tăng phi mã 1
Không chỉ người tiêu dùng, mà ngay cả những tiểu thương bán sữa cũng phải phát hoảng vì đợt "nhảy múa" về giá sữa.

Theo chị Ngọc, hiện nay, dù chưa công bố chính thức nhưng một số hãng sữa như Abbott Việt Nam, Mead Jonhson đều đã điều chỉnh tăng giá bán ngay những ngày cuối năm 2013.

Ghi nhận của chúng tôi tại một số đại lý sữa trên địa bàn Hà Nội, các hãng sữa hầu hết đều tăng giá chung từ 6-8%. 

Chị Phương Dương, chủ cửa hàng sữa nằm trên đường Tây Sơn khẳng định nhà sản xuất các loại sữa Enfa, Similac, Pedia Sure… cũng tăng giá quanh mức 7%.

Cụ thể giá một số loại sữa trên thị trường hiện này có giá như: Enfa Grow A+ số 3 loại hộp 900g có giá 458.000 đồng thay vì mức giá trước đây là 420.000 đồng (tăng 9%). Sữa Enfa Mama A+, hộp 400g, tăng lên 235.000 đồng/hộp thay vì 200.000 đồng/hộp như trước đây (tăng 17%). Sữa Ensure Gold 900g dành cho người lớn, trước đây là 640.000 đồng/hộp, hiện tại là 660.000 đồng/hộp (tăng 3%). 

Trước tình hình giá sữa tăng, chị Ngọc Linh (Khâm Thiên, Hà Nội) bức xúc: “Tuần trước mình mua sữa Similac Gain IQ 900g của Abbott có 492.000 đồng, giờ đã 500.000 đồng. Chưa kịp mừng vì giá thực phẩm sau Tết không tăng, vậy mà đụng tới sữa cho con lại tăng như thế. Tôi còn nghe thấy các bà bán sữa bảo sau tháng 3, sữa còn lên nữa”.

Sau Tết, người tiêu dùng “khóc thét” vì giá sữa tăng phi mã 2
Ai cũng phải bất ngờ vì giá sữa tăng

Vì sự “rỉ tai” của người bán hàng nên chị Linh đã “nhắm mắt” rút hầu bao để mua luôn 1 thùng sữa cho con để đề phòng. 

Giá sữa lên cao, không chỉ người tiêu dùng mà ngay cả những người kinh doanh cũng phải phát hoảng. Với kinh nghiệm kinh doanh sữa gần 8 năm, chị Phượng chủ một cửa hàng sữa trên phố Lãn Ông chia sẻ: “Thực ra, chuyện tăng giá sữa sau Tết là điều không quá lạ. Cận Tết, một số sản phẩm sữa như của Abbott, Mead Johnson đã tăng 1 lần, sau Tết nó lại ‘nhỉnh’ thêm một chút, còn những sản phẩm khác trước Tết chưa tăng thì giờ tăng mạnh. Giá sữa cũng rất khó hiểu, đến tôi còn thấy hoảng”.

Chị Nhàn (Trương Định, Hà Nội) mếu máo: “Từ ngày có con, không lúc nào tôi không thấy thấp thỏm vì tin sữa tăng. Trước tôi cho con uống sữa Enfa Grow, nhưng khi thấy cứ 2, 3 tháng lại tăng giá, nên tôi quyết định chuyển cho con sang dòng Lactogen Gold cho rẻ hơn, thế nhưng sau Tết, dòng sữa này lại tăng, trước tôi mua là 280.000 đồng giờ tăng lên 310.000 đồng. Cứ đà tăng thế này, chẳng biết nên cho con uống sữa gì là ngon bổ rẻ”.

Sữa nội cũng tranh thủ tăng giá

Không chỉ sữa ngoại nhập mà ngay cả sữa nội cũng tăng giá. Theo thông báo từ hãng sữa Vinamilk, do tình hình nguyên liệu sữa trên thế giới biến động mạnh nên hãng sữa cũng rục rịch tăng.

Cụ thể, từ đầu năm 2014 giá các nguyên liệu chính (bột sữa, dầu bơ) trên thị trường thế giới đã tăng lên 30-57% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: bột sữa gầy tăng khoảng 1.250 đôla/tấn so với cùng kỳ năm 2013 (từ 3.650  đô la lên 4.900 đôla/tấn), tương đương tăng 34%. Bột sữa béo tăng khoảng 1.555 đôla/tấn so với cùng kỳ năm 2013 (từ khoảng 3.600 đôla lên 5.155 đôla/tấn), tương đương tăng 43%. Dầu bơ tăng khoảng 2.096 đôla/tấn so với cùng kỳ năm 2013 (từ 3.650 đôla/tấn lên 5.746 đôla/tấn), tương đương tăng 57%. 

Sau Tết, người tiêu dùng “khóc thét” vì giá sữa tăng phi mã 3

Được biết, từ ngày 10/2, giá các sản phẩm sữa Vinamilk sẽ tăng quanh mức 6%. Theo Vinamilk, cả năm 2013 công ty đã không tăng giá sản phẩm nhưng nay khi giá sữa thế giới biến động mạnh, hãng nãy buộc lòng phải tăng.

Chị Thanh Tú (Định Công, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi không cầu kỳ như nhiều bậc phụ huynh khác là phải cho con ăn sữa ngoại. Tôi cho con ăn sữa nội cho hợp túi tiền của gia đình. Tuy nhiên, tôi cũng phải bức xúc khi hôm qua mua cho con sữa Sữa bột Dielac Pedia 1+ hộp thiếc 400g thấy giá có điều chỉnh. Trước tôi mua khoảng 160.000 đồng/hộp, giờ là 170.000 đồng”.

Cùng bức xúc với chị Tú, chị Ngân Hà (Minh Khai, Hà Nội) nói: "Hôm qua mình mới mua sữa Dielac pedia cho con, mình cũng bất ngờ khi sữa của Vinamilk cũng tăng giá. Trước mình mua là 331.000 đồng hộp 900 g, giờ đã tăng lên 346.000 đồng/hộp. Sữa ngoại tăng đã đành, sao sữa nội cũng 'tranh thủ' như thế chứ?"

Không chỉ Vinamilk mà sữa bột NutiFood (thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm) dành cho trẻ 1-3 tuổi cũng tăng từ 165.000 đồng lên 185.000 đồng.

Ngoài ra, các loại sữa tươi, sữa hộp cũng đội giá lên rất nhiều. Giá một vỉ 4 hộp sữa loại 180 ml của hãng TH tăng từ 27.000 đồng lên 31.000 đồng. Giá 1 vỉ 4 hộp sữa loại 100 ml của vinamilk tăng từ 16.000 đồng lên 18.000 đồng...



Do người giúp việc vẫn chưa trở lại làm việc, nhiều quán ăn trên phố cổ Hà Nội chủ quán vừa làm vừa kiêm luôn dọn rửa. Vì thế mà nhiều quán tăng giá mạnh dịp này.

Sau Tết, người tiêu dùng “khóc thét” vì giá sữa tăng phi mã 4
Chia sẻ