Rốt cuộc những người tự sát bằng cách nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng sẽ có cảm nhận gì khi lơ lửng trong không trung?

YU,
Chia sẻ

Thời gian từ lúc nhảy khỏi tòa cao tầng đến lúc chạm đất là rất ngắn, vậy thì họ đã nghĩ gì trong khoảnh khắc đấy?

Bạn có từng thắc mắc về cảm nhận của những người tự sát nhảy từ lầu cao hay không? Rốt cuộc trong khoảng thời gian trước và sau khi nhảy thì người đó sẽ có phản ứng như nào? Những câu hỏi này đã được nhiều dân mạng đưa ra câu trả lời trên một diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng. 

Theo đó, một tài khoản có tên là @Vài mẩu chuyện ở Urumchi đã đưa ra lời phản hồi nhận được 3382 lượt thích. Người này chia sẻ, bản thân mình chưa từng nhảy lầu nên không biết cảm giác thật sự của họ là gì. Nhưng có thể có vài phần tương tự như cảm giác chơi Bungee. 

Cô mô tả, đó là cảm giác đang ở một vị trí rất cao thì đột ngột rơi thẳng xuống khoảng không bên dưới. Khi rơi xuống độ cao 40 - 50m, người này cho biết mình gần như mất đi ý thức, đầu óc không suy nghĩ được gì còn tim gần như ngừng đập. 

Chính vì thế, @Vài mẩu chuyện ở Urumchi kết luận lúc vừa nhảy khỏi tòa nhà sẽ có cảm giác kinh sợ đến mức dần mất đi ý thức, đôi lúc còn có cảm giác hối hận đan xen. Đến khi chạm đất thì không còn biết gì xung quanh nữa vì đã chết ngay tức khắc. 

Rốt cuộc những người tự sát bằng cách nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng sẽ có cảm nhận gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một bình luận khác cũng đồng ý với @Vài mẩu chuyện ở Urumchi rằng, nhảy lầu tự sát sẽ có cảm nhận tương tự như chơi Bungee. Chủ tài khoản @Chỉ Đối Tân Kỳ còn kể lại câu chuyện mình tận mắt chứng kiến 1 người nhảy lầu tự sát khi học cấp 2. 

Nạn nhân nhảy từ tầng 5, rơi đến tầng 2 thì bị mái hiên ở đây chặn lại gây ra tiếng động rất to. Sau đó, thi thể mới từ tầng 2 rơi xuống mặt đường. Lúc này, đầu đã có 1 vết thương lớn và phần não bên trong gần như nát vụn, dịch trắng xen lẫn đỏ không ngừng chảy ra.

Rốt cuộc những người tự sát bằng cách nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng sẽ có cảm nhận gì? - Ảnh 2.

Đa số mọi người đều cho rằng, khi nhảy lầu tự sát sẽ có cảm giác như nhảy Bungee.

Một bình luận khác được nhiều người đồng tình đến từ tài khoản có tên @Viên đá cuội trên hải đảo lại chia sẻ: Ngoài Bungee, nhảy lầu tự sát cũng có cảm giác như thợ lặn, người nhảy dù, vận động viên trượt tuyết từ núi cao, parkour,... Họ sẽ cảm thấy chóng mặt và không còn trọng lượng nữa, não bộ trống rỗng và ý thức ngày càng mờ nhạt đi. 

@Viên đá cuội trên hải đảo nhấn mạnh, nếu độ cao không đủ, tốc độ rơi không đủ, ví dụ như nhảy từ tầng 2, 3 thì không thể chết được. Ngoài gãy xương, ý thức thần kinh và nội tạng vẫn hoạt động bình thường, khiến người đó tiếp tục đau đớn nhiều ngày về sau. 

Tài khoản @Người bảo vệ vòng tuần hoàn sinh thái ưu mỹ lại phân tích chi tiết hơn. Các tòa nhà cao tầng bây giờ thường có hơn 20 tầng, cao trên dưới 60m. Nếu con người rơi tự do từ độ cao này, bỏ qua sức cản của không khí thì họ sẽ chạm đất sau 3,5s với vận tốc lúc đó là 35m/s. 

Bởi vì thời gian xử lý thông tin rất ngắn, người đó sẽ chạm đất mà không có bất cứ cảm giác nào. Khác hoàn toàn với nhảy dù, thời gian rơi tự do khi nhảy dù là khoảng 20s. Nhưng theo ký ức của những người nhảy lầu may mắn sống sót thì sẽ có cảm giác phấn khích và tim nhẹ nhõm khi vừa nhấc chân ra khoảng không. Hai tay ôm đầu, cơ thể sẽ cuộn tròn và chờ đợi cái chết đến với mình.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang tranh luận sôi nổi về chủ đề này.

Nguồn: Wukong

Chia sẻ