Rộ đồ ăn vặt nội địa Trung trên chợ mạng: Giá rẻ không thiếu thứ gì từ bánh kẹo, nước uống cho tới các loại thịt ăn liền

NH,
Chia sẻ

Với hương vị cay xé lưỡi lạ miệng lại có mức giá rẻ phải chăng, những sản phẩm đồ ăn vặt nội địa Trung đang được rất nhiều người tiêu dùng tìm mua.

Đồ ăn vặt Trung hiện không còn quá xa lạ với người tiêu dùng Việt, nhất là các bạn trẻ. Nhiều người thậm chí còn ưa thích các món đồ ăn vặt Trung do phù hợp với khẩu vị thích ăn cay của mình, lại có mức giá rẻ vừa ví tiền của học sinh, sinh viên. 

Lướt trên chợ mạng, không khó để tìm thấy rất nhiều địa chỉ online bán các sản phẩm ăn vặt nội địa Trung. Từ các loại bánh kẹo như bánh sữa chua, các loại kẹo dẻo, kẹo trái cây cho tới các loại snack cay, bánh crepe cuộn, khoai tây chiên, tiramisu, và vô vàn các loại đồ ăn cay khác. Thậm chí cả các loại lẩu, mì ăn liền nội địa Trung, đùi và cánh gà cũng được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Nhan nhản các loại đồ ăn vặt nội địa Trung trên chợ mạng.

Trần Hà (sinh viên năm 3 của một trường Đại học tại Hà Nội) chia sẻ: "Mình nghiện đồ ăn vặt Trung cũng được gần 1 năm nay. Đầu tiên là do hiếu kỳ từ bạn bè nên mình đặt về ăn thử, sau đó cũng thấy hợp miệng rồi thích dần. Mình thường đặt chân gà cay, que cay, bánh sữa chua hoặc bánh trà sữa. Thỉnh thoảng cũng gọi thêm cả gói lẩu hoặc ăn liền của Trung đổi vị. Nhìn chung các món đồ ăn vặt Trung đều có hương vị rất cay, phần nêm nếm khá lạ miệng".

Từ kem cho tới bánh ngọt là những mặt hàng ăn vặt nội địa Trung khá hot trong ngày hè.

Tại các địa chỉ online, loại xúc xích ngô ăn liền được bán với giá 65.000 đồng/10 chiếc, nhận ship từ 10 chiếc; cá cay 50.000 đồng/10 gói; sữa chua uống 17.000 đồng/chai, nhận ship từ 5 chai. Bên cạnh đó, chân gà cay Yuyu một món ăn vặt khá hot có giá chỉ 90.000 đồng/5 gói 80g. Mùa hè có kem mát lạnh, đủ 10 vị, giá có 3.000 đồng/que.

Hay túi chân gà được hút chân không sạch sẽ, giá chỉ 30.000-40.000 đồng/gói, trứng muối chua ngọt nhắm với bia cũng chỉ vài chục nghìn đồng/sản phẩm.

Nhìn chung các sản phẩm ăn vặt của Trung này đều có giá cả rất rẻ, kèm dịch vụ được ship hàng tận nơi. Nếu mua hàng số lượng lớn sẽ được giá ưu đãi hơn.

Từ các loại chân, cánh gà ăn liền.

Rộ đồ ăn vặt nội địa Trung trên chợ mạng: Giá rẻ bèo không thiếu thứ gì từ bánh kẹo, nước uống cho tới các loại thịt ăn liền - Ảnh 5.

Cho tới các loại cháo, mì, miến.

Rộ đồ ăn vặt nội địa Trung trên chợ mạng: Giá rẻ bèo không thiếu thứ gì từ bánh kẹo, nước uống cho tới các loại thịt ăn liền - Ảnh 6.

Nước uống vị trà sữa.

Mặc dù các sản phẩm được quảng cáo là “nội địa Trung Quốc” được truyền tai nhau về độ ngon rẻ, tuy nhiên về chất lượng hay nơi sản xuất cụ thể lại chưa thể kiểm tra đánh giá. Trên bao bì sản phẩm, 100% đều bằng tiếng Trung, không có tiếng Anh hay dán tem phụ về thành phần, hướng dẫn sử dụng. 

Ngoài ra, nhiều sản phẩm còn có dòng số in trên vỏ màu bị nhòe nhoẹt, lộn xộn, không rõ ràng. Ngoài ra hạn sử dụng khá dài như bánh trôi tàu được quảng cáo để cả năm trời cũng không sợ hỏng, chân gà cay để nhiệt độ thường được 9 tháng lại khiến nhiều người hoang mang.

Hạn sử dụng cả năm trời cho các sản phẩm ăn vặt Trung khiến người tiêu dùng đặt dấu hỏi.

Theo chị Minh Phương (chủ một địa chỉ online) đang bán các sản phẩm đồ ăn vặt của Trung cho biết: "Các sản phẩm đồ ăn vặt Trung chủ yếu được sản xuất để tiêu thụ trong thị trường nội địa Trung Quốc. Hầu như đều đầy đủ nhãn mác, thương hiệu và được kiểm định qua nhiều bước khác nhau mới đưa ra thị trường. Tuy nhiên, việc nhập hàng ăn vặt nội địa Trung qua các nước đều sẽ xuất hiện tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Người tiêu dùng cần cẩn trọng để phân biệt. Tránh các mặt hàng trôi nổi trên các địa chỉ online ảo không rõ ràng nguồn gốc khi sử dụng cũng rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân"

Chia sẻ