Phát hiện con sâu dài 3cm "làm tổ" trong mắt chàng trai 17 tuổi

Vân Anh,
Chia sẻ

Thay vì phẫu thuật, các bác sĩ đã dùng húng quế để dụ con sâu bò ra ngoài.

Cậu bé tuổi teen sẽ không bao giờ quên lần chữa bệnh khủng khiếp nhất cuộc đời khi bác sĩ lôi được một con sâu dài 3cm ra khỏi mắt của cậu. Con sâu đã sống trong mắt cậu suốt một tháng.

Pozuzo, 17 tuổi, đã đến Bệnh viện Nhi Lima, Peru để khám mắt. Mắt trái của cậu sưng to. Các bác sĩ nghĩ rằng Pozuzo chỉ bị viêm mắt và dùng thuốc bình thường là được. Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng.
 
Pozuzo bị sưng mắt trái và đến bệnh viện khám. Ban đầu, các bác sĩ chỉ nghĩ cậu bé bị viêm.
 
Sau khi chiếu chụp, các bác sĩ phát hiện một ấu trùng sâu đang ký sinh trong mắt của Pozuzo.

Thay vì phẫu thuật lấy con sâu ra khỏi mắt, các bác sĩ dùng phương pháp thủ công hơn nhiều. Họ dùng một lá húng quế để lôi con sâu ra khỏi mắt của bệnh nhân. Loài sâu này dễ bị thu hút bởi mùi của lá húng quế. Bác sĩ Carolina Marchena, người chữa bệnh cho Pozuzo, đã để lá húng quế gần đuôi mắt của cậu bé để lôi kéo con sâu.
 
Hóa ra trong mắt Puzozu có một ấu trùng sâu. Các bác sĩ dùng lá húng quế để dụ con sâu chui ra ngoài.

Khi con sâu xuất hiện, bác sĩ và trợ lý kéo nó bằng một cái nhíp. Con sâu bám khá chặt, bác sĩ phải cố sức để kéo thật mạnh con sâu ra ngoài.

Con sâu dài khoảng 3cm, chiều ngang 0.5cm, đầu vàng to, đuôi nhỏ. 
 
Hình con ấu trùng trong mắt Pozuzo. Các bác sĩ nói rằng, con sâu đã ở trong mắt cậu bé hơn một tháng.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên, chưa bao giờ có trường hợp nào có thể lấy ấu trùng ra khỏi bệnh nhân mà không cần phẫu thuật.” – Bác sĩ nói.

Theo bác sĩ, ấu trùng sâu này đã ký sinh trong mắt của cậu bé trong suốt một tháng. Rất có thể loài muỗi “Dermatobia Hominis” đã thả ấu trùng vào mắt của Pozuzo.
 
Con sâu dài gần 3cm, chiều ngang khoảng 0.5cm.

Đầu năm 2015, một người đàn ông ở Sao Paulo, Brazil đã được phẫu thuật để lấy hơn 100 con giòi ăn thịt ra khỏi mũi mình. Nếu không phẫu thuật kịp thời, ông sẽ bị hỏng mặt.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ