Phần lớn dân công sở Nhật Bản hẹn hò với đồng nghiệp, hơn 20% trong số đó là sếp và đàn anh

Quiry,
Chia sẻ

Khảo sát đã cho thấy kết quả bất ngờ về tình trạng quan hệ của dân công sở đất nước mặt trời mọc.

Nhật Bản vẫn được biết đến là nơi mà người dân đặt công việc, sự nghiệp trước đời sống cá nhân. Đối với họ, trưởng thành là việc bạn có trách nhiệm với công việc và không để các mối quan hệ khác làm ảnh hưởng đến quá trình thăng quan tiến chức.

Tuy nhiên theo SoraNews24, nhiều người Nhật không đồng ý với làm tăng ca bởi họ có những buổi hẹn hò hấp dẫn, thú vị. Từ đây mở ra một xu thế là những mối tình chớm nở ngay ở cơ quan. Điều này càng hợp lý hơn bởi người Nhật không muốn lãng phí thời gian, vẫn muốn kiếm tiền mà việc tìm ra "một nửa" tại công ty cũng không quá khó khăn.

Phần lớn dân công sở Nhật Bản hẹn hò với đồng nghiệp, hơn 20% số đó là sếp và các đàn anh - Ảnh 1.

Một trường hợp điển hình là Công ty tư vấn truyền thông Nhật Bản Biz Hit gần đây đã thăm dò ý kiến của 1.000 người trên khắp quốc gia (274 nam, 724 nữ và hai người từ chối xác định). Họ nhận thấy rằng tới 61% người có mối quan hệ tình cảm với ai đó từ công việc.

Hầu hết các mối quan hệ nảy nở khi những người tham gia khảo sát ở độ tuổi còn trẻ. Bằng chứng là 72% rung động với đồng nghiệp khi ở độ tuổi đầu 2, 14% ở độ tuổi tầm 30, 10% khi còn là thiếu niên và 2% lúc ngoài 40, 50 tuổi.

Về địa vị của những người mà họ hẹn hò, dẫn đầu danh sách là sếp và các tiền bối:

1. Quản lý, sếp hoặc tiền bối: 212 phản hồi

2. Đồng nghiệp cùng cấp/người bắt đầu làm việc cùng lúc với mình: 203 phản hồi

3. Cấp dưới hoặc hậu bối: 81 phản hồi

4. Ai đó từ bộ phận khác: 47 phản hồi

5. Nhân viên part-time: 36 phản hồi

6. Nhân viên thời vụ: 18 phản hồi

7. Đối tác: 14 phản hồi

8. Các loại khác: 3 phản hồi

Nhưng trong khi xã hội Nhật Bản nói chung không có vấn đề gì với những chuyện tình chốn công sở thì cặp đôi yêu nhau trong cơ quan vẫn muốn giữ bí mật chuyện này. Người Nhật không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý hay chủ đề bàn tán trong công việc. Nhiều công ty có luật cấm nhân viên yêu nhau và nếu họ phát hiện ra tình trạng ấy, 1 trong 2 người sẽ bị chuyển bộ phận để tránh các tình huống xung đột lợi ích hoặc thiên vị.

Phần lớn dân công sở Nhật Bản hẹn hò với đồng nghiệp, hơn 20% số đó là sếp và các đàn anh - Ảnh 3.

Do đó, với những người tham gia khảo sát nói trên, điều khó khăn nhất là họ phải giữ bí mật để người khác không phát hiện ra (387 phản hồi), sau đó phải tách biệt mối quan hệ và công việc (77 phản hồi), phải làm cùng nhau kể cả khi đang xảy ra mâu thuẫn (31 phản hồi), không thể thư thả đi chơi vì sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nhân sự (19 phản hồi).

Tuy nhiên, vượt qua tất cả những khó khăn đó thì chốn công sở vẫn là một nơi lý tưởng để người Nhật Bản tìm thấy một nửa của trái tim mình.

Còn chị em công sở thì sao, bạn có cảm nắng hay rung động với ai trong cùng công ty không?

Phần lớn dân công sở Nhật Bản hẹn hò với đồng nghiệp, hơn 20% số đó là sếp và các đàn anh - Ảnh 4.

Theo S.N

Chia sẻ