Phấn khởi đi du lịch biển, ngờ đâu đôi vợ chồng kinh hãi nhận về cả ổ giun bò ngoằn ngoèo dưới da

Đinh Hương,
Chia sẻ

Chuyến đi nghỉ dưỡng đang vui vẻ, trong phút chốc trở thành thảm họa thật khó nói.

Một cặp vợ chồng đang tận hưởng những giây phút thư giãn, hạnh phúc của chuyến du lịch bằng tàu đến vùng biển Caribbean thì tai họa đột nhiên ập đến, cuối cùng phải kết thúc chuyến đi bằng việc nhập viện.

Phấn khởi đi du lịch biển, ngờ đâu đôi vợ chồng kinh hãi nhận về cả ổ giun bò ngoằn ngoèo dưới da - Ảnh 1.

Đi chơi biển về, đôi vợ chồng liền cảm thấy phần mông rất đau rát khó chịu.

Câu chuyện của cặp vợ chồng này vừa được xuất bản gần đây trong Tạp chí Y học Anh. Theo đó, sau buổi tham quan tại bờ biển Martinique, cặp đôi bỗng cảm thấy phía sau mông của mình có cảm giác đau rát. Đến ngày hôm sau, người vợ, 52 tuổi, bắt đầu xuất hiện những vết đỏ loang trên da. Người chồng cũng có tình trạng tương tự nhưng nhẹ hơn một chút.

Bác sĩ trên tàu du lịch đã kê cho người vợ uống kháng sinh, kem bôi steroid, và thuốc kháng nấm, tuy nhiên tất cả đều không mang đến hiệu quả gì.

Hai vợ chồng cũng được cho uống thuốc diệt ký sinh trùng nhưng chỉ 5 ngày sau, người vợ đã được đưa đến bệnh viện Addenbrooke, Cambridge, trong tình trạng ho khan, khó thở. Không lâu sau, người chồng cũng xuất hiện triệu chứng giống hệt.

Phấn khởi đi du lịch biển, ngờ đâu đôi vợ chồng kinh hãi nhận về cả ổ giun bò ngoằn ngoèo dưới da - Ảnh 2.

Trên mông họ đều xuất hiện những mảng chỉ đỏ loằn ngoằn.

Nguyên nhân sau đó được các bác sĩ tìm ra, đó là cặp đôi đã bị nhiễm ký sinh trùng, tình trạng có tên cutaneous larva migrans - hội chứng ấu trùng da di chuyển, gây ra bởi ấu trùng giun móc. Họ xác định hai vợ chồng có khả năng đã bị nhiễm giun trong lúc ngồi chơi trên bãi cát tại bờ biển Martinique.

Bác sĩ Douglas Maslin, người đứng đầu bệnh viện Addenbrooke cho biết, tình trạng nhiễm giun móc thường thấy ở nhiều du khách sau khi đi nghỉ mát ở vùng nhiệt đới. Họ phát hiện đôi vợ chồng sau đó đều mắc phải chứng viêm phổi quá mẫn, do giun đã xâm nhập đến phổi. Trải qua một liệu trình điều trị tiếp theo, cặp đôi đã dần khỏe mạnh trở lại.

Phấn khởi đi du lịch biển, ngờ đâu đôi vợ chồng kinh hãi nhận về cả ổ giun bò ngoằn ngoèo dưới da - Ảnh 3.

Bệnh ấu trùng di chuyển là một bệnh nhiễm trùng da do ấu trùng giun móc từ mèo, chó và động vật khác. Con người có thể bị nhiễm ấu trùng khi đi bộ chân trần trên bãi cát hoặc tiếp xúc với đất chứa phân động vật nhiễm ấu trùng. Khi bị ấu trùng ký sinh, chúng sẽ đào hang và di chuyển ngay bên dưới bề mặt da, biểu hiện là những đường chỉ mảnh màu đỏ xuất hiện trên da và cực kỳ ngứa ngáy. Tiến sĩ Douglas cũng cho hay, vị trí dễ bị ấu trùng tấn công nhất là bàn chân tuy nhiên, bất kỳ phần nào của cơ thể cũng đều có khả năng bị ấu trùng ký sinh nếu tiếp xúc.

(Nguồn: Cambridge-news, Metro)

https://www.cambridge-news.co.uk/news/health/parasitic-worms-couple-caribbean-cruise-14169238

https://www.mirror.co.uk/science/beach-couple-left-burning-red-11863391

Chia sẻ