Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng

HT - CT,
Chia sẻ

Không chỉ người dân Việt Nam mà còn rất nhiều người nước ngoài cũng đến xếp hàng đợi được viếng Đại tướng. Trong đó có nhiều người đã từng được gặp gỡ và chụp ảnh với Người.

Sáng nay, hàng trăm, ngàn người đã đổ về gần khu nhà tang lễ quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông để được xem những hình ảnh trực tiếp trong lễ viếng Đại tướng tại màn hình Led lớn đặt ở ngã 5 phố Trần Hưng Đạo. Trong những đoàn người chờ đợi để được thắp nén nhang tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng nay, ngoài những đồng bào, những cựu chiến binh, người nước ngoài còn có rất nhiều những vị khách đặc biệt: những người đã được trực tiếp gặp Đại tướng bằng xương bằng thịt rất nhiều lần.

Ông Tim Page - một phóng viên chiến trường nổi tiếng, người đã 5 lần được chụp ảnh Đại tướng cũng đến khu Nhà tang lễ. Dù không được vào trong nhưng ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở sau khu vực bảo vệ. Ông Tim Page bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với người tướng tài của Việt Nam và thế giới. 

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 1
Ông Tim Page - một phóng viên chiến trường nổi tiếng, người đã 5 lần được chụp ảnh Đại tướng cũng đến khu Nhà tang lễ sáng nay.

Ông cho biết, lần đầu tiên ông được chụp ảnh Đại tướng là năm 1985. Đại tướng hẹn ông đến nhà riêng lúc 7 giờ sáng và ông đã có cơ hội gặp Đại tướng và phu nhân. Tim Page cũng kể lại rằng lần đầu tiên gặp Đại tướng, do giờ hẹn sớm nên ông vẫn buồn ngủ và thậm chí đã ngã ngay trước mặt Đại Tướng, đánh rơi cả đèn Flash.

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 2
Ông Tim Page nói: "Đây là một ngày rất buồn đối với đất nước Việt Nam."

Bà Tiana Thanh Nga - một nhà báo tự do cũng có mặt gần khu vực làm lễ từ sớm. Bà là tác giả bộ phim tài liệu kể về hành trình đi tìm cội nguồn Việt Nam của chính mình, có tựa From Hollywood to Hà Nội (Từ Hollywood đến Hà Nội - 1993), từng đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Bà Tiana Thanh Nga được chụp rất nhiều ảnh cùng Đại tướng cũng như đang thực hiện bộ phim tài liệu về Người. Bà cho biết, sau khi viếng Đại tướng, bà sẽ vào Quảng Trị để tiếp tục làm phim tài liệu.

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 3
Bà Tiana Thanh Nga (áo đen).

Trong bộ quân phục và tấm ảnh chụp cùng Đại tướng năm Người mừng sinh nhật tuổi 95, cô Lê Thị Kim Loan không kìm được tiếng khóc nức nở khi nhắc kỷ niệm về Đại tướng. Cô Loan đến từ rất sớm dù biết là phải chờ đợi rất lâu mới có thể được vào tiễn biệt Người.

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 4
Cô Lê Thị Kim Loan trong trang phục quân nhân đến nhà tang lễ từ sáng sớm.

Cô cho biết, những ngày Đại tướng nằm viện, cô vẫn đến thăm Người. Cô cũng đã xếp hàng vào viếng Đại tướng ở căn nhà quen thuộc số 30 Hoàng Diệu nhưng hôm nay cô vẫn muốn được vào tiễn biệt vị tướng tài của dân tộc một lần nữa.

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 5
Tấm ảnh của cô chụp cùng Đại tướng năm Người 95 tuổi.

Trong sáng nay, lực lượng an ninh ưu tiên cho một số người cao tuổi vào trong khu vực công viên Pasteur để có thể xem trực tiếp hình ảnh từ lễ viếng Đại tướng. 

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 6
Hơn 9 giờ, lực lượng bảo vệ cho người dân vào công viên Pasteur 
đợt 1.

Ở khoảng cách gần, mỗi khi tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" trầm hùng cất lên, nhiều người lại không thể kìm được nước mắt. 

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 7
Thành kính chắp tay thay nén hương dâng lên Đại tướng.

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 8

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 9
Lặng người khi xem những hình ảnh tronng nhà tang lễ.

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 10

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 11
Và những giọt nước mắt khi phải tiễn đưa vị tướng huyền thoại của dân tộc.

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 12
Dù tóc đã bạc trắng...

Những gương mặt đặc biệt trong lễ viếng Đại tướng 13
Hay đi lại khó khăn nhưng nhiều cụ vẫn cố gắng đến để được từ biệt Đại tướng.

Chia sẻ