Nhét thuốc lá vào “vùng kín” để tăng cường khoái cảm lúc “hành sự”: Mù quáng tin vào công dụng được thổi phồng, nhiều phụ nữ phải nhận cái kết đắng

Minh Võ,
Chia sẻ

Nhét thuốc lá vào “vùng kín” cực kỳ có hại nhưng nhiều người vẫn cứ mù quáng tin vào công dụng thần thánh hão huyền của nó.

Hiện nay, "thuốc lá âm đạo" là một cụm từ rất hot tại Tây Phi, bởi nó được cho là có công năng thu nhỏ bộ phận sinh dục nữ, tăng khoái cảm tình dục và nâng cao khả năng mang thai. Chính vì vậy, nhiều phụ nữ bất kể trẻ hay già tại đây đều phải làm bằng được điều này, với mong ước có một đời sống tình dục viên mãn.

Nhét thuốc lá vào “vùng kín” để tăng cường khoái cảm lúc “hành sự”, nhiều phụ nữ phải nhận cái kết đắng khi nghe bác sĩ tuyên bố điều này - Ảnh 1.

"Thuốc lá âm đạo" hiện đang được nhiều chị em săn lùng bằng được bởi những lợi ích "vô hình" được người bán ca tụng.

Cụ thể hơn, loại thuốc lá này bắt nguồn từ Senegal và được bán với giá khoảng 13P/gói. Tuy nhiên, việc giao dịch loại thuốc này kín đáo đến nỗi nó được bán dưới một loại mật danh khác nhau, mỗi nhà giao dịch sẽ sử dụng cái tên khác nhau để tránh bị phát hiện. Sản phẩm này được làm từ thuốc lá khô và rễ của cây tangora hoặc củ kankouran mano.

Thế nhưng, trào lưu này lại là một mối nguy hại tiềm ẩn khi chị em cứ mãi ca tụng sự "thần thánh" của nó. Trên thực tế, y học đã cảnh báo xu hướng này hoàn toàn không có tác dụng làm tăng khoái cảm hoặc khả năng sinh sản, mà còn gây ra sẹo vĩnh viễn trong "cô bé" của chị em.

"Phụ nữ cảm thấy "vùng kín" như được se khít nhờ vào các loại hóa chất trong thuốc lá làm cơ âm đạo co rút lại. Thế nên nhiều người cứ ngỡ cảm giác thoáng qua ấy là có hiệu quả nhờ thuốc, để rồi tiếp tục làm mà không màng hậu quả. Ngoài ra, việc đặt thuốc lá vào đó còn làm tăng nguy cơ ung thư và thai chết lưu lên một mức đáng báo động" – Bác sĩ phụ khoa Abdoulaye Diop cho hay.

Nhét thuốc lá vào “vùng kín” để tăng cường khoái cảm lúc “hành sự”, nhiều phụ nữ phải nhận cái kết đắng khi nghe bác sĩ tuyên bố điều này - Ảnh 2.

Nguy cơ mắc ung thư, thai chết lưu và viêm nhiễm phụ khoa sẽ tăng lên chóng mặt khi sử dụng loại thuốc trôi nổi không xuất xứ này.

Như một cửa ngõ dẫn đến ung thư, việc đặt thuốc lá vào âm đạo còn tạo ra các vết loét, gây sẹo vĩnh viễn và làm "cô bé" trở nên cứng đến mức có thể khiến nó "đóng" chặt mãi mãi. Nguy hiểm hơn, việc này còn khiến cho chu kỳ kinh nguyệt mất ổn định và gia tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung.

Theo nhiều ghi nhận cho thấy, nhiều phụ nữ sau khi sử dụng xong loại thuốc này thường bị nóng rát khắp "cô bé", sau đó là chóng mặt nghiêm trọng, nôn mửa và mất đi ý thức. Tuy nhiên, nếu vượt qua được tình trạng này thì họ lại cảm thấy cơ thể dường như khỏe lại và âm đạo cũng khít hơn.

"Thuốc này được dì của tôi giới thiệu sau khi nghe tôi phàn nàn về việc không đậu thai. Tuy lúc nào dùng tôi cũng thấy đau như chết tới nơi, thế mà khi sử dụng xong tôi đã sinh được một đứa con đấy, đến cả bác sĩ cũng phải ngạc nhiên cơ mà" – Neyba, một người phụ nữ Senen từng sử dụng loại thuốc này cho biết.

Gnima Ndiaye, một điều phối viên sức khỏe sinh sản ở Senegal, cho biết có vô số phụ nữ nhập viện luôn trong trạng thái bất tỉnh sau khi sử dụng "thuốc lá âm đạo". Phần lớn họ đều bị viêm nhiễm cổ tử cung, tổn thương âm đạo cùng vô vàn các biến chứng khác, kể cả việc mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 ở độ tuổi 36.

Nhét thuốc lá vào “vùng kín” để tăng cường khoái cảm lúc “hành sự”, nhiều phụ nữ phải nhận cái kết đắng khi nghe bác sĩ tuyên bố điều này - Ảnh 4.

Ngoài ra nhiều nghiên cứu khoa học tại nước ngoài đã chứng minh, việc nhét loại thuốc ấy vào "cô bé" sẽ làm gia tăng tốc độ co bóp tử cung, làm giảm oxy ở thai nhi khiến thai chết lưu hoặc khi bé vừa sinh ra thì khó lòng sống được. Việc sử dụng loại thuốc này cực kỳ có hại nhưng nhiều người vẫn cứ mù quáng tin vào công dụng thần thánh hão huyền của nó.

"Cô bé" là vùng cấm địa, cần phải được nâng niu và bảo vệ

Âm đạo là một nơi cực kỳ nhạy cảm, thế nên việc đưa bất kỳ thứ gì vào đó cũng dễ dàng gây ra những tổn thương nhất định. Nhẹ thì trầy xước chảy máu, nặng thì gây ra nhiều bệnh viêm nhiễm hay thậm chí là vô sinh và ung thư. Theo tờ Thesun, không được đưa 8 thứ này đến gần "cô bé" của bạn, bằng không sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng:

- Khăn ướt

- Các dung dịch vệ sinh vùng kín

- Tinh dầu CBD

- Giấm táo

- Mùi tây

- Dưa chuột

- Kim tuyến hay các hạt cườm

- Các loại hạt ngọc bích nhỏ.

Theo Thesun

Chia sẻ