Nhóm này nổi tiếng do được cảnh sát đặt biệt danh "băng đảng 3 ông nội" với tổng số tuổi 227; họ quen nhau trong tù, khi ra tù thì cùng đi trộm cắp để kiếm sống.
Đồng yên mới dự kiến được ra mắt trong mùa hè này sẽ không tương thích với hàng loạt máy bán hàng tự động mà người ta có thể bắt gặp khắp mọi nơi ở nước Nhật – thứ rất được người dân ở nền kinh tế hàng đầu châu Á ưa chuộng.
Những cái cúi gập người xin lỗi của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản đang diễn ra thường xuyên hơn, làm dấy lên câu hỏi điều gì đang xảy ra với danh tiếng "chất lượng Nhật Bản".
Các vụ phá sản doanh nghiệp tăng lên mức kỷ lục cũng là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đang chuyển từ thời kỳ hỗ trợ Covid-19 sang một chu kỳ thông thường, đó là thành lập và phá sản.