Nhận nuôi trẻ sơ sinh rồi bán sang Trung Quốc

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

TAND tỉnh Cao Bằng, vừa xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán trẻ em đối với các bị cáo: Phủng Mùi Sinh (SN 1973), Phủng Mùi Mủi (SN 1986), Phủng Chằn Ủ (SN 1999, đều trú tại xóm Thẩm Tôm, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.

Nhận nuôi trẻ sơ sinh rồi bán sang Trung Quốc
Phủng Mùi Sỉnh tại cơ quan công an

Theo cáo trạng, ngày 20/10/2015, lợi dụng sự cả tin của anh Triệu Trùng Khàng, trú tại Cần Nông, huyện Thông Nông, Cao Bằng đang gặp khó khăn nên 3 đối tượng trên đã dụ dỗ và xin nhận cháu Triệu Văn Dũng (mới sinh được 13 ngày) làm con nuôi.

Khi gia chủ đồng ý, nhóm người trên đem cháu Dũng sang Trung Quốc để bán và bị lực lượng biên phòng địa phương phát hiện, bắt giữ trên đường mòn biên giới.

Tòa đã tuyên phạt: Bị cáo Sinh 8 năm tù, Mủi 5 năm, Ủ 3 năm tù giam.
Chia sẻ