"Bây giờ nhìn lại bảng theo dõi, mục “vàng” màu xanh, “chứng khoán” xanh nhẹ, nhìn chung tôi đã lãi kha khá trong năm qua, nhưng tôi vẫn có cảm giác tiếc nuối. Lẽ ra tôi nên mạnh dạn mua vàng nhiều hơn ngay từ đầu", nhà đầu tư chia sẻ.
Dù lợi suất cho thuê căn hộ chỉ quanh mức 3%/năm, thấp hơn cả lãi suất gửi tiết kiệm, nhiều nhà đầu tư vẫn chấp nhận bỏ ra hàng chục tỷ đồng để sở hữu chung cư cao cấp. Theo các chuyên gia, câu chuyện không nằm ở dòng tiền cho thuê mà ở giá trị tích sản và kỳ vọng tăng giá tài sản.
Từng tự hào vì khoản đầu tư “một vốn năm lời” khi căn biệt thự ngoại thành tăng giá gấp 5 lần sau 10 năm, nhưng ở tuổi xế chiều, người đàn ông này lại thừa nhận vẫn thấy bất an. Khối tài sản hàng trăm tỷ đồng không giúp ông tìm được sự an yên, khi nỗi lo quản lý, con cái và sức khỏe ngày một lớn dần.
Theo Stephen Jury - chiến lược gia hàng hóa toàn cầu của J.P. Morgan Private Bank, nhiều khách hàng siêu giàu sẵn sàng bỏ thêm tiền để đảm bảo họ có thể cầm vàng trong tay bất cứ lúc nào.