Người phụ nữ ngồi trong xế hộp lẳng lặng mở ví rút 2 triệu nộp phạt chỉ vì cái "nhầm" này

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đi ô tô cùng đồng nghiệp đến công ty để làm việc bị Tổ công tác đặc biệt tại chốt phòng chống dịch kiểm tra nhưng không có giấy đi đường, người phụ nữ bị phạt hành chính theo quy định.

Chiều 17/8, theo ghi nhận của chúng tôi tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Giải Phóng – Kim Đồng do một tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội phụ trách, đa số người dân đều đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tình huống khách quan hoặc vô ý đã khiến họ phải chấp hành nộp phạt với tâm trạng "không vui".

Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch đang làm thủ tục biên bản hành chính

Tại đây, chúng tôi ghi nhận tình huống người phụ nữ ngồi ghế phụ trên chiếc xe ô tô đang di chuyển về hướng trung tâm. Khi được dừng xe để kiểm tra hành chính, người này xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, khi yêu cầu xuất trình giấy đi đường theo quy định thì người phụ nữ này có xuất trình được nhưng... nhầm tên. Chị giải thích, giấy đi đường là của người cùng công ty, chị đang trên đường đến chỗ làm và cùng xe ô tô nên không nghĩ sẽ bị xử phạt.

Sau lời giải thích trên, người phụ nữ lẳng lặng mở ví lấy tiền (2 triệu đồng) đem đến bàn làm việc của tổ công tác và ký vào biên bản xử phạt hành chính theo quy định và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác.

Người phụ nữ chấp hành nộp phạt hành chính

Người phụ nữ chấp hành nộp phạt hành chính

Cũng trong ngày hôm nay, các tổ công tác đặc biệt đã xử phạt nhiều trường hợp không có giấy đi đường hoặc không đúng quy định.

Đáng chú ý, tại một tổ công tác khác, cảnh sát phát hiện nam thanh niên làm giả giấy đi đường của công ty.

Hoặc có trường hợp dùng giấy đi đường "ký khống" nhưng cũng đều bị phát hiện. Ngoài ra còn có trường hợp mượn giấy đi đường của người khác, khi gặp chốt kiểm soát thì quay đầu bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tổ công tác kiểm tra hành chính đối với những người không có giấy đi đường

Tổ công tác kiểm tra hành chính đối với những người không có giấy đi đường

Giấy tờ tùy thân nhưng giấy đi đường mang tên người khác

Giấy tờ tùy thân nhưng giấy đi đường mang tên người khác

Một nam thanh niên dùng giấy tờ không ghi rõ ngày, tháng

Một nam thanh niên dùng giấy tờ không ghi rõ ngày, tháng

Giấy đi đường cấp cho một công dân, tuy nhiên sau đó công dân này tự nhận là làm giả

Giấy đi đường cấp cho một công dân, tuy nhiên sau đó công dân này tự nhận là làm giả

Nhiều người đã bị xử phạt vì các lỗi khác nhau

Nhiều người đã bị xử phạt vì các lỗi khác nhau

Các tổ công tác huy động lực lượng để tăng cường

Các tổ công tác huy động lực lượng để tăng cường

Đa số người dân chấp hành công tác phòng chống dịch

Đa số người dân chấp hành nghiêm yêu cầu Chỉ thị.

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng loạt 6 Tổ công tác đặc biệt (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quân thực hiện tuần tra giám sát trên địa bàn Thủ đô, kiểm tra xử phạt các trường hợp ra đường không có giấy hoặc không lý do chính đáng.

Chia sẻ với báo chí ngay tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ - PGĐ Công an TP. Hà Nội cho biết: “Trong 1 đến 2 ngày gần đây lượng người và phương tiện ra đường nhiều hơn những ngày trước đó. Do vậy, Công an TP Hà Nội đã thành lập 6 tổ kiểm soát cơ động nhằm kiểm soát các trục chính của Thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có giấy đi đường và ra đường không cần thiết”.

Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ cho biết thêm, “Hiện tại, có 6 tổ kiểm soát lưu động và chúng tôi sẽ chọn các địa điểm cũng như thời gian nhất định để kiểm soát xử phạt răn đe các trường hợp ra đường không cần thiết".

Theo ghi nhận của chúng tôi, đa số người dân đều chấp hành luật lệ giao thông, khi kiểm tra đều có giấy đi đường và giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, tại một số chốt phát hiện người dân "mượn" giấy đi đường, khi được hỏi thì họ cho biết các lý do khác nhau.

Chia sẻ