Người phụ nữ gửi tiết kiệm tại ngân hàng với lãi suất 13%/năm, 27 năm sau đến rút 154 triệu đồng thì được thông báo: “Chúng tôi chỉ có thể trả cho bà hơn 10 triệu đồng”

Ánh Lê ,
Chia sẻ

Chỉ nhận được 1 số tiền nhỏ sau hơn 20 năm gửi tiết kiệm, người phụ nữ Trung Quốc đã kiện ngân hàng ra tòa để đòi lại số tiền như đã cam kết.

Theo 163, cách đây 27 năm, bà Phàn Tuệ Mẫn ở Hồ Bắc, Trung Quốc, theo lời giới thiệu của bạn bè đã gửi tiết kiệm tại một ngân hàng trên địa bàn với thời hạn 24 năm. Lúc đó, lãi suất ở ngân hàng này là 13%. Sau khi đáo hạn, người phụ nữ này có thể nhận được tổng cộng 44.000 NDT (hơn 154 triệu đồng) cả gốc và lãi. Đây là một số tiền khá lớn vào thời điểm đó.

Thời gian trôi qua, bà Phàn đã đến tuổi nghỉ hưu. Trong một lần dọn đống đồ đạc cũ trong nhà, bà vô tình tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm năm nào giờ đây đã ngả vàng, nằm trong một chiếc hộp phủ đầy bụi. Dù chữ bên trong cuốn sổ đã mờ đi, song số tiền và thời gian bà đi gửi tiền vẫn còn thấy rõ. Lúc này, bà Phàn mới nhận ra khoản tiền tiết kiệm năm xưa của mình đã quá ngày đáo hạn 3 năm nên đã vội vã đến ngân hàng để rút tiền. Dẫu vậy, mọi việc không diễn ra suôn sẻ như người phụ nữ này tưởng tượng. 

Khi nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm cũ nát của bà Phàn, nhân viên ngân hàng lập tức mở cuộc điều tra. Kết quả cho thấy cuốn sổ này thực sự là của ngân hàng nhưng họ vẫn từ chối để bà cụ này rút tiền vì những thông tin trong sổ không còn giá trị, thậm chí vi phạm quy định của pháp luật Trung Quốc.

Nhân viên ngân hàng giải thích: “Số tiền tiết kiệm của bà được gửi vào ngân hàng từ 27 năm trước. Tuy nhiên, 8 năm sau đó, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã thay đổi một số quy định nên những thông tin ở trong đó không còn đúng với quy định mới được đưa ra.”

Theo đó, với quy định mới, thời hạn gửi tiền chỉ có thể kéo dài tối đa là 5 năm và ngân hàng có thể giúp người gửi tiền gia hạn khoản tiền gửi thêm 5 năm nếu nó không được rút vào thời điểm đáo hạn. Không những thế, phía ngân hàng còn cho biết lãi suất thực tế cho gói tiết kiệm có kỳ hạn 5 năm là không quá 5%. Trong khi đó, lãi suất được ghi trong sổ tiết kiệm của bà Phàn là 13%, vượt quá mức lãi suất mà Ngân hàng trung ương Trung Quốc mới quy định. Vì vậy, họ không thể để người phụ nữ này rút khoản tiền 44.000 NDT như bà mong muốn.

Nghe vậy, bà Phàn lo lắng hỏi lại: “Vậy tôi có thể rút bao nhiêu tiền?”

Nhân viên ngân hàng tính toán một lúc rồi đáp rằng: “Bà chỉ có thể rút khoảng 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng)”

Người phụ nữ gửi tiết kiệm tại ngân hàng với lãi suất 13%/năm, 27 năm sau đến rút 154 triệu đồng thì được thông báo: “Chúng tôi chỉ có thể trả cho bà hơn 10 triệu đồng” - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Thấy số tiền thực nhận quá ít so với số tiền dự tính, bà Phàn tức giận kiện ngân hàng trên ra toà và yêu cầu đơn vị này phải trả đủ cho bà số tiền 44.000 NDT như đã cam kết 27 năm trước.

Toà án địa phương sau khi xem xét kỹ vụ việc đã cho rằng những lý lẽ mà ngân hàng đưa ra là hợp lý. Tuy nhiên, trong trường hợp của bà Phàn, tòa án quyết định rằng sổ tiết kiệm của người phụ nữ này nên được chia thành 2 phần là trước và sau khi chính sách mới được thực thi. Từ đó đưa ra con số cuối cùng mà ngân hàng có thể trả cho người phụ nữ này.

Cụ thể, trong 8 năm đầu gửi tiết kiệm, số tiền gửi của bà Phàn sẽ được tính với lãi suất 13%, những năm còn lại sẽ được tính theo lãi suất mới là 5%. Tổng cộng, ngân hàng phải trả cho bà Phàn hơn 4.000 NDT (hơn 14 triệu đồng) bao gồm cả gốc và lãi. Tuy nhiên, bà Phàn không chấp nhận kết quả trên nên đã gửi đơn kháng cáo lên toà án cấp cao.

Tòa án cấp cao sau khi phân tích vụ việc đã nhận định rằng thời hạn gửi tiết kiệm 24 năm được ghi trong sổ tiết kiệm của bà Phàn không vi phạm pháp luật Trung Quốc tại thời điểm đó nên sổ tiết kiểm này vẫn hợp pháp. Bên cạnh đó, toà án cấp cao còn cho rằng trong vụ việc này, ngân hàng cũng phải chịu phần lớn trách nghiệm vì sau khi chính sách mới được đưa ra, đơn vị này đã không thông báo hay có phương án giải quyết tiền gửi một cách kịp thời, gây ra tổn thất cho người gửi tiền là bà Phàn.

Cuối cùng, tòa án cấp cao ra phán quyết rằng ngân hàng sẽ chịu 70% trách nghiệm và phải trả cho bà Phàn hơn 28.000 NDT (hơn 98 triệu đồng). Vụ việc kết thúc tại đây.

(Theo 163.com)

Chia sẻ