Tân Hoa hậu Hòa bình tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan đã bị thu hồi danh hiệu chỉ sau một đêm đăng quang vì những hình ảnh không phù hợp trong quá khứ.
TPO - Ông Nawat thừa nhận sai lầm khi trước đó đã trao vương miện cho người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta. Vị chủ tịch MGI cho rằng ông tăng độ tuổi dự thi của thí sinh Hoa hậu Hòa bình lên 35 tuổi vì không muốn làm việc với những người trẻ thiếu trách nhiệm.
TPO - Sau khi các Á hậu Hòa bình 2024 lần lượt từ bỏ danh hiệu, ông Nawat đã chọn các người đẹp khác để thay thế. Tuy nhiên, cách lựa chọn cảm tính của ông đang gây tranh cãi.
TPO - Những phát biểu của ông Nawat về người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta tại cuộc họp báo chiều 3/6 đang gây tranh cãi. Vị chủ tịch MGI nhận chỉ trích vì có phát ngôn miệt thị ngoại hình.
Kirana Jasmine Chewter - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023 - đã bị ông Nawat cấm không được dự thi hai cuộc thi ông đang nắm bản quyền là Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.
Vừa lên nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, ông Nawat đã đưa ra loạt quy định khắt khe. Nhiều người nhận xét nếu chiếu theo quy định của ông Nawat thì các người đẹp rất khó khăn để dự thi.
Sau khi tổ chức Miss Grand Indonesia tuyên bố không cử đại diện thi Hoa hậu Hòa bình 2025, có nhiều thông tin cho rằng mối quan hệ của ông Nawat và tổ chức này đang bất hòa. Tuy nhiên, ông Nawat phủ nhận điều này.