Năm học 2023-2024, bậc tiểu học ở TP.HCM sẽ có những thay đổi này, phụ huynh lưu ý

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bậc tiểu học cũng có một số điều chỉnh về giờ học, số lượng vở...

Năm học 2023-2024, TP.HCM dự kiến có hơn 1,7 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Trong đó, tổng số học sinh tiểu học năm học mới là 641.222 em. Bậc tiểu học cũng có một số điều chỉnh về giờ học, số lượng vở...

Năm học 2023-2024, bậc tiểu học ở TPHCM sẽ có những thay đổi này, phụ huynh lưu ý - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vào học trễ nhất lúc 7 giờ 45 

Theo công văn hướng dẫn một số hoạt động đầu năm và chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 cấp tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành mới đây, thời gian vào học của học sinh tiểu học có một số thay đổi.

Cụ thể, thời gian bắt đầu ngày học của học sinh tiểu học được chia cho hai loại hình: lớp học 2 buổi/ngày và lớp học 1 buổi/ngày. Nhà trường cần bảo đảm khung thời gian mỗi ngày như sau:

Đối với các lớp học hai buổi/ngày:

Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng từ 7 giờ 30 trở đi và không trễ hơn 7 giờ 45;

Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều không sớm hơn 14 giờ;

Thời gian ra chơi của mỗi buổi học (kể cả tập thể dục) không được ít hơn 30 phút.

Đối với các lớp học một buổi/ngày:

Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng trong khoảng từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 30;

Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều trong khoảng từ 12 giờ 45 đến 13 giờ 00;

Thời gian ra chơi của mỗi buổi học (kể cả tập thể dục) không ít hơn 30 phút.

Theo công văn này, hiệu trưởng nhà trường chủ động sắp xếp về kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, mỗi ngày thực hiện đủ 7 tiết theo chương trình chính khóa, không bắt buộc sáng thực hiện 4 tiết, chiều 3 tiết.

Sau giờ học mỗi ngày, nhà trường có thể xây dựng kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ sau giờ chính khóa cho học sinh cho đến khi học sinh được đón về. Kế hoạch này phải được cấp trên phê duyệt trước khi tiến hành.

Như vậy, so với quyết định lùi thời gian vào học của học sinh phổ thông TP.HCM vào tháng 10/2022, quy định về thời gian học tập của học sinh tiểu học có một số thay đổi. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM không còn quy định thời gian cứng cho tất cả học sinh tiểu học phải vào học tiết đầu tiên từ sau 7 giờ 30, mà căn cứ theo thực tế lớp học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày.

Đây được cho là khung thời gian hợp lý hơn để các quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện trong bối cảnh nhiều trường không đủ phòng học bố trí lớp học 2 buổi/ngày khi thực hiện Chương trình phổ thông 2018.

Từ năm học 2023-2024, học sinh tiểu học TP.HCM chỉ dùng 3 loại vở

Cũng theo công văn trên, tất cả học sinh các lớp thuộc cấp tiểu học đều thống nhất sử dụng 3 loại vở sau:

Thứ nhất, vở Toán: Dùng ghi chép các kiến thức liên quan đến môn Toán và làm bài tập luyện tập Toán.

Thứ hai, vở Tiếng Việt: Dùng ghi chép các kiến thức liên quan đến môn Tiếng Việt.

Thứ ba, vở Bài học: Dùng ghi các môn còn lại.

Riêng đối với lớp 1 sẽ không bắt buộc phải có Vở Bài học. Nhà trường khuyến khích học sinh lớp 1 sử dụng vở Bài học từ giữa học kỳ 2 của năm học.

Một trường tại TP.HCM thay đổi giờ vào học thành 8 giờ từ năm học mới

Năm học 2023 – 2024, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11 sẽ chính thức bắt đầu áp dụng giờ học buổi sáng từ 8 giờ.

Thời gian biểu mới của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Q.11, TP.HCM từ năm học 2023-2024 sẽ cơ bản như sau: Tập trung lúc 7 giờ 45, bắt đầu học lúc 8 giờ. Nghỉ ăn trưa lúc 11 giờ. Ngủ trưa từ 12 giờ. Ăn xế lúc 13 giờ 30. Ra chơi lúc 13 giờ 45. Bắt đầu học buổi chiều lúc 14 giờ. Ra chơi từ 15 giờ 15 tới 15 giờ 25. Học tiết cuối cùng. Tan học lúc 16 giờ.

Trước đó, trong năm học 2022 - 2023, học sinh tập trung ở sân trường lúc 7 giờ 30 và vào học tiết đầu tiên lúc 7 giờ 45.

Chia sẻ