Nam Định: Tài xế taxi chở nữ tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 đã tự đến bệnh viện cách ly

MINH NGỌC,
Chia sẻ

Nam tài xế taxi quê ở Long An, lấy vợ quê ở Nam Định được xác định là lái xe chở bệnh nhân N.T.D (nữ tiếp viên Vietnam Airline, bệnh nhân thứ 46) đã cách ly tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Những người thân thiết, tiếp xúc qua tài xế cũng đã được cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm.

Ngày 14/3, theo thông tin, ngay sau khi xác định nữ tiếp viên hàng không (BN46) dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng cũng xác định được những người có liên quan đến lịch trình của bệnh nhân.

Theo lộ trình, nữ bệnh nhân có đi taxi, tài xế nàysau đó đã được cách ly tại Bệnh viện huyện Hải Hậu, Trung tâm y tế huyện Hải Hậu cũng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và chờ kết quả. Hiện tại sức khoẻ của tài xế tốt, không vấn đề gì.

Thông tin từ tài xế cho biết, anh đã chở nhiều khách khác nhau nhưng xác nhận trong đó có trường hợp nữ tiếp viên hàng không dương tính với Covid-19.

Trao đổi với chúng tôi, chủ tịch UBND xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu xác nhận, tài xế taxi nói trên là con rể của một gia đình ở xóm 8 của xã. Tài xế tự nguyện đến bệnh viện cách lý sau khi có thông tin nữ tiếp viên được xác định là bệnh nhân.

Trước đó, Vietnam Aiirline có thông cáo cho biết, chị N. T. D. (30 tuổi, ở Hà Nội) là tiếp viên hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay của từ London về Hà Nội ngày 9/3.

Bộ Y tế cũng công bố thông tin về trường hợp trên là ca bệnh thứ 46.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

 - Ảnh 2.

 

Chia sẻ