Mẹ trẻ cùng 3 con nhỏ cầu cứu cộng đồng mạng vì bị chồng bạo hành dã man, cầm dao dọa giết gây ám ảnh tâm lý nặng nề

Mạn Ngọc - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều ngày 1-11, trên facebook cá nhân của 1 người mẹ trẻ 3 con đã đăng tải dòng trạng thái với nội dung thuật lại sự việc bản thân và 3 con nhỏ bị chồng bạo hành.

Tài khoản facebook H.B.N đã đăng tải lời kêu cứu đến cộng đồng mạng khi bản thân và 3 con nhỏ bị chồng bạo hành trong suốt thời gian dài.

Cụ thể trong dòng trạng thái của cô đã thuật lại sự việc cách đây 2 tuần bị chồng đánh và đập vỡ điện thoại di dộng.

Xôn xao dòng trạng thái cầu cứu cộng đồng mạng của người mẹ trẻ 3 con khi bị chồng bạo hành - Ảnh 1.

Đăng tải của H.B.N lên trang cá nhân.

Không chỉ bản thân cô bị bạo hành mà 3 con nhỏ cũng liên tục bị bố "nhấc đầu ném xuống sàn", "tát vào mặt""dọa giết cả nhà".

H.B.N cho biết bản thân và con nhỏ đã bị chồng bạo hành suốt 7,8 năm kể từ khi kết hôn nhưng cô không dám phản kháng vì mỗi lần yêu cầu ly dị thì lại bị chồng đánh đập dã man.

Theo thông tin H.B.N chia sẻ trên trang cá nhân, cô và chồng đã ly hôn được nửa năm nhưng khoảng thời gian này cô vẫn liên tục bị chồng cũ đánh đập, bắt làm nô lệ tình dục.

Đi kèm với lời kêu cứu gửi đến cộng đồng mạng, cô cũng đăng tải những bức ảnh thương tích trên cơ thể mình do bị chồng cũ bạo hành.

Xôn xao dòng trạng thái cầu cứu cộng đồng mạng của người mẹ trẻ 3 con khi bị chồng bạo hành - Ảnh 2.

Hình ảnh về thương tích của H.B.N do bị chồng bạo hành.

Dòng trạng thái với nhiều lời lẽ suy sụp và có xu hướng nghĩ đến những điều tiêu cực khiến nhiều người dùng mạng vô cùng lo lắng. Nhiều người đã liên hệ với cơ quan công an tại khu vực của người mẹ trẻ để yêu cầu được giúp đỡ.

Thời điểm đăng tải lời kêu cứu, người mẹ trẻ cho biết bản thân đang bị chồng cũ khóa nhốt trong nhà và tịch thu điện thoại di động khiến cô không thể liên lạc được với bất kì ai.

Xôn xao dòng trạng thái cầu cứu cộng đồng mạng của người mẹ trẻ 3 con khi bị chồng bạo hành - Ảnh 3.

Cộng đồng mạng lo lắng và liên hệ với cơ quan công an.

Sau đó cơ quan công an đã có mặt tại địa chỉ H.B.N đăng tải trên mạng xã hội facebook nhưng căn hộ này khóa trái cửa.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng công an phường Phú Diễn cho biết: “Chúng tôi đã mời hết lên phường đang hoà giải, hiện chúng tôi đang tiến hành làm rõ chưa có thông tin cụ thể”.

*Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của sự việc.

Chia sẻ