Mắc căn bệnh lạ, cô bé 6 tuổi có ngoại hình như bà lão 60, nhưng khuôn mặt sau khi phẫu thuật mới đáng kinh ngạc

Phượng Nguyễn,
Chia sẻ

Mới lên 1 tuổi, da mặt cô bé đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, khi được 6 tuổi khuôn mặt cô đã bị lão hóa giống như một bà lão.

Cô bé Tiểu Phượng (16 tuổi, sống ở huyện Hắc Sơn tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) chưa bao giờ được chào đón những ngày thanh xuân tươi đẹp thì đã bị xếp vào hàng "người già" vì có khuôn mặt lão hoá quá mức khiến ai gặp cô cũng gọi cô là "bà".

Mắc căn bệnh lạ khiến cô bé 6 tuổi có ngoại hình như một bà lão 60 tuổi, cô đã phải cắt bỏ 7cm da mặt mới dám quay trở lại trường học - Ảnh 1.

Mới 6 tuổi nhưng gương mặt Tiểu Phượng lão hóa như một bà lão 60 tuổi.

Mặc cảm với ngoại hình khác thường, Tiểu Phượng đã bỏ học và sống khép mình ở nhà. Cho đến cuối năm ngoái, Bệnh viện Ái Tâm Thẩm Dương đã tiến hành một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cho Tiểu Phượng. Sau cuộc phẫu thuật này, cô bé đã lấy lại được khuôn mặt bình thường như các thiếu nữ khác. Đến ngày 11 tháng 9 năm nay, Tiểu Phượng đã có can đảm quay trở lại trường học, chính thức chào đón những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.

Được biết, Tiểu Phượng sinh ra ở vùng nông thôn và sức khỏe của cô bé hoàn toàn bình thường cho đến khi 1 tuổi. "Lúc hơn 1 tuổi, trong lúc tắm cho con bé, chúng tôi nhận thấy phần thịt dưới miệng của nó lỏng lẻo giống như bị chảy xệ". Ông Vương - bố của Tiểu Phượng chia sẻ.

"Lúc đó tôi chột dạ, chẳng lẽ là vợ tôi đã di truyền bệnh cho con?".

Ông Vương là một người rất nhạy cảm vì bà Cốc vợ ông mắc chứng lão hoá sớm nên ông rất chú ý đến con gái mình.

Mắc căn bệnh lạ khiến cô bé 6 tuổi có ngoại hình như một bà lão 60 tuổi, cô đã phải cắt bỏ 7cm da mặt mới dám quay trở lại trường học - Ảnh 2.

Ông Vương đã nhiều lần đưa con tới khám ở các bệnh viện lớn nhưng đều vô vọng.

Sau khi phát hiện điều đó, ông Vương đã nhiều lần đưa con tới khám ở các bệnh viện lớn nhưng đều nhận được câu trả lời rằng căn bệnh này quá hiếm gặp và không thể chữa trị. "Đây là một căn bệnh di truyền, lúc đó không có cách chữa trị nên chỉ đành để nó phát triển theo tự nhiên", ông Vương nhớ lại.

Cuộc phẫu thuật thay đổi cuộc đời

Vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái, Tiểu Phượng đã thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ bằng máy móc trang thiết bị hiện đại tại bệnh viện Thẩm Dương. Bà Sử Linh Chi - Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cho biết rằng, đội ngũ chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật của Tiểu Phượng gồm có 10 bác sĩ phẫu thuật cao cấp, 4 bác sĩ gây mê cùng 4 y tá đã thay nhau làm việc suốt 8 giờ đồng hồ liên tiếp thực hiện xử lý các đường nét trên khuôn mặt chảy xệ, nếp nhăn của Tiểu Phượng.

Các bác sĩ chia sẻ rằng, các ca phẫu thuật thông thường đa phần sẽ được cắt khoảng 1-2cm phần da thừa, nhiều nhất thì cũng chỉ cắt đến 4cm da thừa. Tuy nhiên các bác sĩ đã phải cắt bỏ 7cm da thừa trên khuôn mặt của Tiểu Phượng.

Mắc căn bệnh lạ khiến cô bé 6 tuổi có ngoại hình như một bà lão 60 tuổi, cô đã phải cắt bỏ 7cm da mặt mới dám quay trở lại trường học - Ảnh 3.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 7cm da thừa trên mặt cô bé.

Ngày 20 tháng 1 năm nay (tức 20 ngày sau khi phẫu thuật), sau khi trải qua một thời gian hồi phục sức khoẻ, khuôn mặt cũ của Tiểu Phượng đã không còn nữa, thay vào đó là làn da của cô gái 16 tuổi.

"Trước đây tôi không dám nghĩ tương lai của con gái sẽ ra sao, con bé không thích nói chuyện, không thích đi học, sau này cũng không có cách nào để làm việc, không lấy được chồng nên càng không thể nói về một tương lai lý tưởng hay tốt đẹp nào cả...", bố của Tiểu Phượng nói. Người đàn ông này còn cho biết thêm rằng, sau khi tốt nghiệp cấp 2, Tiểu Phượng đã chính thức nghỉ học. Tuy cô bé vẫn luôn khao khát được đi học như các bạn, nhưng sự khao khát đó không thể vượt qua được những mặc cảm và tự ti về ngoại hình của mình. Mãi tới khi có sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, Tiểu Phượng mới có cơ hội thay đổi ngoại hình của mình.

Mắc căn bệnh lạ khiến cô bé 6 tuổi có ngoại hình như một bà lão 60 tuổi, cô đã phải cắt bỏ 7cm da mặt mới dám quay trở lại trường học - Ảnh 4.

Sau phẫu thuật Tiểu Phượng đã lấy lại làn da 16 tuổi, ngoại hình thay đổi bất ngờ.

Không chỉ thay đổi ngoại hình mà ca phẫu thuật này còn giúp cô bé 16 tuổi tạo dựng sức mạnh niềm tin và thắp lên hi vọng cho tương lai. Sau nhiều năm phải chịu những cái nhìn, những ánh mắt, những lời bàn tán đùa cợt của người khác, Tiểu Phượng đã trở lại thành một cô thiếu nữ thực sự. Cô bé trở nên vui vẻ hoạt bát hơn, cười đùa nhiều hơn và cũng bắt đầu có những mục tiêu cho tương lai của mình.

Tiểu Phượng chia sẻ rằng, vào lúc cô cần được giúp đỡ nhất, đã có rất nhiều những tấm lòng hảo tâm đưa tay về phía cô giúp cô cảm nhận được sự ấm áp, cũng cảm nhận được tình cảm của các y bác sĩ. Vì vậy nên sau này cô bé muốn trở thành một bác sĩ hoặc một y tá để có thể giúp đỡ được nhiều người.

Theo QQ, Sina

Chia sẻ