Lương Sơn Bá tai tiếng nhất màn ảnh U50 vẫn trẻ khó tin, hết thời phải "đạo nhái" Lisa (BLACKPINK) để gây chú ý

THÀNH VŨ,
Chia sẻ

Bị "rớt đài" từ đỉnh cao vì ồn ào, chàng Lương Sơn Bá này giờ phải "làm lố" để gây chú ý.

Đa phần dàn sao tham gia Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài các phiên bản đều có được thành công vang dội, một bước thành sao. Anh chàng Lương Sơn Bá sau đây cũng vậy, thậm chí có sự nghiệp bùng nổ và mỹ mãn hơn phần lớn các phiên bản khác. Thế nhưng, chính những ồn ào và tai tiếng đã khiến nam diễn viên này tụt dốc chạm đáy.

photo-1

Sinh năm 1979, La Chí Tường có niềm đam mê nghệ thuật từ bé nhờ gia đình cũng hoạt động mạnh mẽ trong nghề. Mới 7 tuổi, anh đã bộc lộ tài năng âm nhạc và đạt giải thưởng. Khi trưởng thành, La Chí Tường tham gia nhiều nhóm nhạc như Tứ Đại Thiên Vương, Romeo nhưng chỉ hoạt động ngắn ngủi. Chỉ khi tách ra solo, La Chí Tường mới trở nên nổi tiếng.

photo-1

La Chí Tường trong nhóm Tứ Đại Thiên Vương (thứ 2 từ trái sang)

Năm 1999, anh bắt đầu "lấn sân" diễn xuất, bắt đầu với phim Khi Chúng Ta Ở Bên Nhau. Tuy nhiên phải 2 năm sau khi đóng nam chính Thiếu Niên Lương Chúc và sắm vai Lương Sơn Bá, La Chí Tường mới chính thức được công nhận với vai trò diễn viên. Tuy không phải phiên bản Lương Sơn Bá xuất sắc nhất nhưng nhan sắc tuổi đôi mươi khi ấy của La Chí Tường vẫn khiến khán giả say mê.

photo-1

Sang thập niên 2000, La Chí Tường cuốn theo làn sóng phim thần tượng với nhiều dự án một thời khiến khán giả 8X, 9X thích thú như Khoảnh Khắc Ngọt Ngào, Chuyển Giác Gặp Tình Yêu... và thường xuyên được ghép đôi với các mỹ nhân như Dương Thừa Lâm, Từ Hy Viên hay Thái Y Lâm. Có thể nói, trong 10 năm sự nghiệp ấy cái tên La Chí Tường đã nổi danh toàn châu Á.

Lương Sơn Bá tai tiếng nhất màn ảnh U50 vẫn trẻ khó tin, hết thời phải "đạo nhái" Lisa (BLACKPINK) để gây chú ý - Ảnh 4.

photo-1

La Chí Tường cũng có một số vai diễn điện ảnh nổi danh, như 2 lần hợp tác với Châu Tinh Trì trong Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện Mỹ Nhân Ngư. Thế nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, scandal đã đẩy anh xuống vực thẳm.

Năm 2020, La Chí Tường bị bạn gái lâu năm là Châu Dương Thanh tố ngoại tình, thậm chí có đời tư phóng túng, bừa bãi, quen nhiều cô gái cùng lúc. Bị phanh phui chuyện riêng tư đầy thị phi, La Chí Tường lên tiếng xin lỗi Châu Dương Thanh và những cô gái bị anh lừa dối, sau đó chịu sự tẩy chay của công chúng và showbiz. Anh bị cắt show, không còn được mời đóng phim hay hát trên các sân khấu lớn, sau 1 thời gian ngắn mà mất đi tất cả.

Lương Sơn Bá tai tiếng nhất màn ảnh U50 vẫn trẻ khó tin, hết thời phải "đạo nhái" Lisa (BLACKPINK) để gây chú ý - Ảnh 6.

Hiện tại sau 3 năm kể từ scandal chấn động, La Chí Tường có động thái trở lại showbiz nhưng thầm lặng, thậm chí còn phải "làm lố" để gây chú ý. Thời gian gần đây, anh thường hóa thân thành Chu Bích Thạch - nữ ca sĩ phản diện từng gây sốt trong Vườn Sao Băng bản chế, tiểu phẩm anh tham gia khi đi show Go Fighting vào năm 2016. Thế nhưng trái ngược với phản ứng năm xưa, hiện tại khán giả tỏ ra ngao ngán, chán ghét với hình tượng giả gái của anh. Thậm chí trong một tạo hình khác, La Chí Tường còn bị tố "đạo nhái" phong cách của Lisa (BLACKPINK), từ đầu tóc cho đến quần áo.

photo-1

photo-1

La Chí Tường "đạo nhái" hình ảnh của Lisa (BLACKPINK)

Ở tuổi U50, La Chí Tường may mắn là vẫn giữ được nét phong độ và gương mặt điển trai của mình. Anh chia sẻ rằng bản thân dành nhiều thời gian để tập thể dục, cố gắng sống lành mạnh hơn để bảo vệ sức khỏe và giọng hát. Anh cũng hay tổ chức show ca nhạc riêng, không ở Cbiz thì cũng ở thị trường nước ngoài như Thái Lan để duy trì danh tiếng và thu nhập.

photo-1

photo-1

La Chí Tường hiện tại

Chia sẻ