Lôi hết nồi niêu xoong chảo ra trồng rau, mẹ trẻ khiến ai nấy phì cười nhưng không quên cảnh báo cái kết đắng nếu bỏ qua điều này

M52,
Chia sẻ

Tận dụng nồi niêu xoong chảo để trồng rau là tốt, nhưng nếu không biết cách rất có thể chẳng thu lại thành quả như mong đợi đâu!

Không phải gia đình nào cũng may mắn có được vườn rộng để tự trồng rau sạch. Tuy nhiên, có sao thì tận dụng vậy là phương châm được nhiều chị em áp dụng. Và thay vì trồng trong vườn, nhiều người có thể tận dụng hộp xốp, thau, chậu..., đặt ở các góc nhỏ trong nhà từ ban công, lối đi, hành lang, sân thượng.

Mới đây, một mẹ trẻ có tên facebook L.M đã chia sẻ trong group cộng đồng "vườn rau" mới ươm của mình bằng việc tận dụng tất tần tật nồi niêu xoong chảo cũ, hỏng. Bài đăng này nhanh chóng thu hút tới 16k lượt yêu thích.

Tuy nhiên, lý do có vẻ bởi khu vườn nhỏ này trông khá bi hài. Đến chính chồng của L.M không khỏi phì cười.

Lôi hết nồi niêu xoong chảo ra trồng rau, mẹ trẻ khiến ai nấy phì cười nhưng không quên cảnh báo cái kết đắng nếu bỏ qua điều này - Ảnh 1.

Vườn rau chưa kịp nảy mầm đã được dự báo cái kết đắng vì lỗi sai cơ bản.

Kể thì cũng dở khóc dở cười thật! Vườn rau của hội chị em trên MXH không xanh mát, lung linh thì trông cũng bắt mắt ngay từ lúc gieo hạt. Đằng này bà nội trợ L.M vì tận dụng tất tần tật những vật dụng hỏng có thể đựng đất để trồng cây nên có chút... lôm côm.

Tuy nhiên, vấn đề không phải chuyện xấu - đẹp, mà dân mạng nhanh chóng cảnh báo chủ thớt lỗi sai nghiêm trọng khi trồng rau trong nồi niêu, xoong chảo. Và nếu mẹ trẻ này không khắc phục ngay thì rất có thể chỉ thu về cái kết đắng chứ không có cọng rau xanh nào:

- Sử dụng chảo thì đất sẽ bị nông quá, cây không bám rễ được. Chắc hợp trồng cỏ cho mèo thôi.

- Chưa gì đã thấy nước đọng ở cái chảo kìa. Thế này sớm muộn cây cũng nghẻo.

- Trồng thế này đã thấy khó mà rau nảy mầm. Không có lỗ thoát nước thì úng hết rồi còn gì.

- Trồng rau trong thau, chậu quan trọng chuyện thoát nước lắm nha bạn. Phải đục lỗ để thoát nước không chết úng cây đó.

Có thể trồng rau bằng nhiều vật dụng bỏ đi như bát ăn, chảo, nồi, xô nước, hộp xốp...

Những lời cảnh báo của dân mạng không phải không có cơ sở. Thực tế, trồng rau trong hộp xốp, thau nhựa, chai nhựa... khá đơn giản. Mọi người có thể sử dụng bất cứ đồ vật nào có thể chứa đất. Tuy nhiên, điều cực kì quan trọng đó là cần tạo lỗ thoát nước để tránh bị ngập úng.

Ngoài ra, những vật dụng có độ nông ít, chị em chỉ nên sử dụng trồng các loại rau rễ không ăn sâu, ví dụ rau hành, xà lách, cải, rau mầm…

Chia sẻ