Lo ngại tết này dư thừa đào

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Đào năm nay nhiều nụ, cành to, dự kiến sẽ có một mùa hoa rực rỡ. Tuy nhiên, người trồng đào đang đứng trước những nỗi lo không nhỏ: Giá đào khó tăng, thậm chí có thể Tết này sẽ dư thừa đào.

Đào được mùa...

Những ngày này, nông dân phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) - vùng trồng đào lâu năm nhất thủ đô đang thực hiện những công đoạn chăm sóc cuối cùng cho đào nở hoa đúng dịp Tết.

Lo ngại tết này dư thừa đào 1

Nông dân Nhật Tân lo đào tết năm nay khó bán

Anh Nguyễn Văn Minh, một nông dân đang sở hữu 3 sào đào với gần 300 gốc ở bãi sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân đang cùng vợ thoăn thoắt tuốt lá cho đào. Cầm trên tay những cành đào tua tủa, cứng cáp, anh nói: “Thời tiết mùa đông năm nay ấm, rất thuận cho đào. Cành đào to và dài. Mắt (nụ hoa đào) to và dày. Đến Tết, hoa đào sẽ rất to và đẹp”. Anh Minh cho biết: Dù dự báo thời tiết cho rằng từ giờ đến Tết sẽ có những đợt rét đậm, nhưng do mắt đào đã cơ bản hình thành nên khả năng mắt bị “điếc” do trời lạnh là rất thấp. “Bây giờ có thể nói chắc đến 80 – 90%, đào năm nay sẽ rất đẹp” – anh Minh nói.

Bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Hội Nông dân phường Nhật Tân cho biết: “Hiện toàn phường có 38ha đào với gần 1.000 hộ nông dân tham gia canh tác”. Cũng theo bà Bình, nhìn chung, đào năm nay sẽ nở đẹp, đồng đều giữa các vườn. “Từ nay đến Tết nếu có rét đậm, với kinh nghiệm lâu năm, bà con hoàn toàn xoay xở được”- bà Bình khẳng định.

Chị Lê Thị Hà ở làng đào Uy Nỗ (huyện Đông Anh), một nông dân là chủ nhân của 2 sào đất trồng hoa đào cho biết: “Với thời tiết như năm nay, rất thuận lợi cho đào phát triển và chắc chắn sẽ được mùa lớn. Điều đáng lo nhất bây giờ là, đào có thể nở sớm trước Tết”. Chị Trần Thu Hương, chủ vườn đào đỏ gần 500 gốc ở đây cũng cho hay: “Với tiết trời thế này, tôi chỉ sợ đào nở sớm thôi”.

Hiện nay, dù đào chỉ mới nảy nụ nhưng có một số hộ dân đã bán được đào. Chị Hoa - một hộ nhận trồng đến 3 mẫu đào cho biết, gia đình chị đã bán buôn cho đầu mối được 60 gốc. Hộ bên cạnh nhà chị cũng đã bán được hết vườn đào cho các mối ruột dùng cho công sở, khách sạn, nhà hàng.

Tuy nhiên, nhìn chung, đến thời điểm này, khách đặt đào vẫn chậm hơn mọi năm. Đặc biệt, do tình hình kinh tế khó khăn, giá đào dự báo cơ bản sẽ vẫn chỉ giữ nguyên như năm ngoái; trong khi, vật tư, phân bón lại đều tăng...

Anh Tuấn - hộ trồng 3 sào đào cho biết, giá phân bón năm nay tăng khoảng 5%; còn thuốc trừ sâu tăng từ 10-15%. “Trong năm nay, gia đình tôi đầu tư hết 5 triệu đồng tiền phân bón, 10 triệu tiền thuốc trừ sâu, chưa kể công sức ngày nào vợ chồng cũng phải trằn lưng ở vườn đào. Mọi năm, cả nhà thu được 200 triệu, năm nay chắc cũng chỉ giữ được nguyên như vậy” – anh Tuấn nói.

Bà Nguyễn Thị Bình thì đưa ra nhận định: Tết âm lịch năm 2012, giá đào thế đạt ở mức trung bình 5-7 triệu/cây, đào cành ở mức trung bình 80.000 đồng/cành. Với tình hình kinh tế như năm nay, giá đào khó có thể tăng. “Ngay từ bây giờ có thể khẳng định, nguồn cung đào năm nay sẽ dôi dư hơn năm trước”- bà Bình nói.

Chia sẻ