Một tháng trước Tết, các tiểu thương vẫn nhập hoa với tâm lý dè dặt, bán đến đâu, nhập đến đó. Bởi so với thời điểm này năm ngoái, khách mua vẫn còn thưa.
Một gốc đào cổ thụ hàng chục năm tuổi bày bán trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) được hét giá 200 triệu đồng. Đây cũng đang là gốc đào có giá cao nhất trên tuyến đường này.
Giáp Tết, các tiểu thương tại Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán hoa đào phục vụ người dân Thủ đô chơi hoa sớm. Năm nay, người mua không nhiều như mong đợi, tuy nhiên nhiều tiểu thương cho biết họ thà ế chứ không bán cho người trả giá rẻ.
Vào những tháng cuối cùng của năm, các vườn trồng đào ở Nhật Tân lại hối hả, gấp rút với những công đoạn cuối nhằm chăm sóc cây để kịp phục vụ người dân đón Tết Nhâm Dần 2022.
Một cây đào cổ có giá cho thuê lên đến 250 triệu đồng và cây mai cổ có giá bán 100 triệu đồng được xem là cặp cây chưng tết có giá đắt nhất trên thị trường hoa cây cảnh tại Nghệ An và Hà Tĩnh.
Nhiều ngày qua, tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội), những cành đào Nhật Tân đã rầm rộ xuống phố khiến nhiều người khá ngạc nhiên thích thú. Nó gợi nhắc cho mọi người cái Tết nữa đã cận kề.
Thời tiết thay đổi khiến số đào trong vườn chết nhiều. Mỗi ngày, nghệ nhân đào Lê Hàm (Tây Hồ, Hà Nội) đều cần mẫn, kỳ công chăm sóc những gốc đào Thất thốn còn lại thậm chí làm nhà kính, lắp điều hòa hai chiều để bảo vệ số đào còn lại phục vụ dịp Tết.
Thời tiết những ngày qua tại Hà Nội nắng nóng khiến đào Tết bất ngờ nở nhanh hơn dự tính, nhiều chủ ruộng đào tại Nhật Tân đang phải ngậm ngùi nhìn đào nở bung.