Lam Trường lên tiếng khi bị chê nhạt nhẽo, bị lép vế so với Tóc Tiên - Noo Phước Thịnh

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Lam Trường cho biết nếu được quay lại vòng Giấu mặt của "The Voice 2018", anh sẽ xin bà xã được nói những lời thả thính với thí sinh mà không bị ghen tuông.

Trong số 4 huấn luyện viên của Giọng hát Việt - The Voice 2018, Lam Trường là cái tên bị nhiều khán giả cho rằng hiền lành nhất. Trong vòng Giấu mặt, Lam Trường nhiều lần nhấn nút chọn thí sinh, song đa phần anh đều bất lực nhìn họ về với đội của Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh hoặc Thu Phương.

"1 tiếng kể hết": Lam Trường nói về chuyện bị chê lép vế ở "The Voice"

Trước câu hỏi Lam Trường cảm nhận như thế nào khi khán giả cho rằng anh yếu thế hơn Tóc Tiên - Noo Phước Thịnh - Thu Phương, "tình đầu quốc dân" chia sẻ rằng: "Đúng là tôi hiền thật. Hiền không phải là các huấn luyện viên còn lại hung dữ, chỉ là tôi không hoạt ngôn bằng. Hồi trước, khi mới đi hát, tôi rụt rè, nhút nhát lắm. Nhiều thứ tôi muốn nói cái điều suy nghĩ lắm, nhưng nói mãi mà không đi đúng hướng. Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải rèn luyện, trau dồi bản thân mình nhiều lắm. Phải nói đúng chủ đề, dù có đi lòng vòng cỡ nào cũng phải về đúng nội dung muốn chia sẻ".

Lam Trường lên tiếng khi bị chê nhạt nhẽo, bị lép vế so với Tóc Tiên - Noo Phước Thịnh  - Ảnh 2.

"Về vấn đề có lép vế trong vấn đề thuyết phục thí sinh hay không, tôi chỉ nói là mình không lanh bằng các bạn. Bây giờ, trong 4 huấn luyện viên có mỗi tôi và Noo Phước Thịnh là đàn ông. Mà Noo thì chưa có vợ, các thí sinh khác cũng còn độc thân. Khi thuyết phục, đôi khi phải buông lời thả thính, hứa hẹn ngọt ngào. Noo làm được điều đó bởi cậu ấy còn độc thân. Chứ tôi thì làm sao mà làm được. Tôi có vợ con đang chờ ở nhà. Tôi thả thính rất giỏi, tôi mà thả thính thì chắc chắn dính thôi. Dẫu vậy, ngồi trên ghế nóng, trong vị thế một người đã có gia đình, tôi không muốn thả thính để làm buồn lòng vợ con".

Lam Trường lên tiếng khi bị chê nhạt nhẽo, bị lép vế so với Tóc Tiên - Noo Phước Thịnh  - Ảnh 3.

"Tôi thua Noo Phước Thịnh vì điều này. Vậy nên những lời thuyết phục của tôi với thí sinh chỉ mang tính chuyên môn thôi. Nếu mà được quay lại, chắc phải xin vợ là cho tôi được nói những lời mang tính chất thả thính trong chương trình thôi. Nhưng dù sao cũng đã qua vòng Giấu mặt rồi. Mọi thứ cũng đã như thế, phải chấp nhận nó thôi".



Chia sẻ