Lại có sản phụ tử vong sau sinh

Theo Tiền Phong,
Chia sẻ

Ngày 23/10, Sở Y tế tỉnh Long An công bố nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mộng Lan (39 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa) là do 'băng huyết sau sinh'.

Lại có sản phụ tử vong sau sinh 1
Một sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) năm 2012.

Trước đó, tối 19/10 chị Lan đau bụng, vào Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Hóa sinh con lần 3. Rạng sáng 20/10, bé trai chào đời, nặng 3,1 kg.

Khoảng một giờ sau sinh, chị Lan bị băng huyết, chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Được truyền 6 đơn vị máu để tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) nhưng sản phụ tắt thở trên đường đi vì mất quá nhiều máu.

Hiện sức khỏe con trai của sản phụ tốt, được người thân đưa về chăm sóc ở xã Thuận Nghĩa Hòa.

Trước đó, người dân huyện Thiệu Hóa, (Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng về cái chết thương tâm của hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1973) tại Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Cho rằng do sự chậm trễ của y, bác sĩ kíp trực mổ rạng sáng 18/10 dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ Xuân, nhiều người thân bức xúc chở quan tài của mẹ con chị Xuân từ bệnh viện lại bất ngờ đi thẳng đến nhà Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) để “đòi công bằng”.

Sau khi được đại diện các cơ quan chức năng đứng ra giải thích, vận động, người nhà sản phụ bị tử vong tại bệnh viện đã đồng ý đưa quan tài chở hai mẹ con chị Xuân về nhà an táng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/10, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khẩn trương làm rõ trường hợp tử vong sản phụ Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1973) và thai nhi tại Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Cũng trong ngày 23/10, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Hà Nam yêu cầu khẩn trương chỉ đạo họp hội đồng chuyên môn làm rõ trường hợp tử vong sản phụ Nguyễn Thị Liễu (34 tuổi ở huyện Duy Tiên, Hà Nam).

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Lành, mẹ đẻ sản phụ Liễu, khoảng 2h sáng ngày 30/7/2013, chị Liễu đau bụng nên được đưa đến Nhà hộ sinh Hoa Hồng (Duy Tiên, Hà Nam) và được Bác sĩ Huệ đón tiếp và theo dõi quá trình chuyển dạ.

Đến 3h50 phút, chị Liễu sinh một bé trai nặng 3,8 kg. Sau đó sản phụ chảy nhiều máu, bác sĩ Huệ đã xử trí hồi sức, tuy nhiên do chị Liễu quá mệt nên chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Nhưng vì bệnh quá nặng nên sản phụ đã tử vong lúc 12h ngày 30/7.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam báo cáo kết quả giải quyết 2 vụ việc trên trước ngày 30/10.

Chia sẻ