Thời điểm giao mùa, số ca mắc cúm A đang gia tăng nhanh tại Hà Nội và nhiều địa phương. Các bệnh viện lớn tại Hà Nội tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị. Đáng chú ý có những trẻ bị biến chứng nặng.
Thời điểm giao mùa khiến hệ miễn dịch trẻ suy yếu, tạo điều kiện cho Adenovirus tấn công đường hô hấp, gây ho, sốt kéo dài và có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp.
Theo các bác sĩ Nhi khoa, RSV có thể để lại di chứng lâu dài: trẻ dễ mắc lại các bệnh đường hô hấp, thậm chí phát triển thành hen phế quản hoặc rối loạn chức năng phổi. Điều đó đúng với trường hợp của con tôi.
Sau cúm, nhiều bố mẹ nghĩ rằng chỉ cần hết sốt là con đã khỏi hoàn toàn. Nhưng thực tế, giai đoạn hồi phục mới là lúc cơ thể cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất.