Khẩu trang bảo vệ mũi ngay cả khi ăn uống: 'Vũ khí thượng thừa' của các y bác sĩ Vũ Hán để chiến đấu với dịch virus corona

Jayden,
Chia sẻ

Loại khẩu trang độc nhất vô nhị này vừa được đưa vào sử dụng tại tâm dịch của Trung Quốc, giúp các y bác sĩ phòng ngừa nhiễm virus ngay cả khi đã tháo xuống chiếc khẩu trang N95 quen thuộc.

Giữa dịch Covid-19 hoành hành, đội ngũ y bác sĩ ở Vũ Hán vẫn luôn cho thấy bản lĩnh và ý chí quyết tâm chiến đấu với virus corona. Hơn nữa, họ còn rất biết sáng tạo những "vũ khí" mới mẻ để tăng sức phòng thủ trong trận chiến cam go này.

Theo đó, bác sĩ Jiang Jinji từ Khoa hô hấp Bệnh viện Zhongshan (Thượng Hải) đã thiết kế loại khẩu trang đặc biệt, che chắn vừa vặn lỗ mũi trong lúc các nhân viên y tế cần ăn uống để nạp thêm năng lượng.

"Các y bác sĩ đều làm việc nhiều giờ trong bệnh viện, và chúng tôi phải tháo xuống khẩu trang khi dùng bữa. Mặc dù thời gian dành cho việc này không đáng kể nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn rất cao" - bác sĩ Jiang giải thích về nhu cầu của loại khẩu trang mới.

Bản thân Jiang cũng đứng đầu một nhóm bác sĩ đến ứng cứu cho Vũ Hán, làm việc tại bệnh viện Kim Ngân Đàm từ hôm 24/1 đến nay. 

Khẩu trang bảo vệ mũi ngay cả khi ăn uống: Vũ khí thượng thừa của các y bác sĩ Vũ Hán để chiến đấu với dịch virus corona - Ảnh 1.

Đeo khẩu trang thì không ăn uống được, tháo xuống thì dễ bị virus xâm nhập. Giải pháp vẹn toàn nhất là che đi phần mũi thôi!

Ý tưởng về chiếc khẩu trang bảo vệ mũi được bác sĩ Jiang nghĩ ra trong quá trình công tác ở tuyến đầu chống dịch, đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp bị lây nhiễm virus corona, thậm chí qua đời.

Để biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế, bác sĩ Jiang đã huy động lực lượng 4 người cùng nhau mày mò. Cuối cùng, một chiếc khẩu trang độc đáo đã thành hình. Nó ôm sát vào mũi, kích cỡ vừa vặn để tối ưu hóa khả năng che chắn và bảo vệ. Nhóm bác sĩ cũng vừa gửi đơn đăng ký bản quyền vào ngày 10/2.

Bác sĩ Jiang hi vọng loại khẩu trang mới sẽ được sản xuất đại trà, giúp giảm bớt nỗi lo lắng và nguy cơ lây nhiễm chéo của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Thật may mắn là đã có 2 công ty bắt tay vào sản xuất loại khẩu trang mới, đó là tập đoàn dệt may Luolai Group và công ty thiết bị y tế Shanghai Longhong. Đến cuối tháng 2 vừa qua, đã có 20.000 chiếc "khẩu trang chuyên dụng cho mũi" được chuyển tới các y bác sĩ ở Vũ Hán. 

Các nhân công làm việc gấp rút để kịp giao loại khẩu trang "đời mới" cho y bác sĩ.

Khẩu trang bảo vệ mũi ngay cả khi ăn uống: Vũ khí thượng thừa của các y bác sĩ Vũ Hán để chiến đấu với dịch virus corona - Ảnh 4.

Khẩu trang bảo vệ mũi ngay cả khi ăn uống: Vũ khí thượng thừa của các y bác sĩ Vũ Hán để chiến đấu với dịch virus corona - Ảnh 5.

Hình ảnh sản phẩm thực tế: Xuất sắc!

(Theo China Daily, QQ)

Khẩu trang bảo vệ mũi ngay cả khi ăn uống: Vũ khí thượng thừa của các y bác sĩ Vũ Hán để chiến đấu với dịch virus corona - Ảnh 7.

Chia sẻ