"Hôn nhân không dừng ở 2 người": Hãy tỉnh ngộ ngay vì chẳng ai đi nâng niu một tờ "giấy nháp"

Lạc Lạc,
Chia sẻ

"Nếu có gọi thì phải nói là 'yêu nháp', mà đã là nháp thì có lúc 'xé nháp', phải chấp nhận, đừng trách móc ai, bởi không ai nâng niu, gìn giữ tờ giấy nháp làm gì", chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn nhận định.

Những người có lối sống cởi mở trong tình dục luôn gọi đó là quyền tự do cá nhân. Nhất là việc vợ chồng họ công khai, cho rằng bản thân đang tôn trọng nhau, thành thật với nhau. Nhưng chúng ta cần nhìn bao quát và sâu rộng hơn về những hệ lụy mà những mối quan hệ mở này gây ra. Hãy thôi ngay cái suy nghĩ "tôi sống sao do tôi chọn". Bởi sự thật là cá nhân ấy đang làm ảnh hưởng lớn đến cả cộng đồng và xã hội.

Rủi ro cả về mặt sức khỏe lẫn cảm xúc

Mỗi năm WHO ước tính có hàng triệu ca bệnh lây truyền qua đường tình dục nhiễm mới, trong đó khoảng 357 triệu ca liên quan đến ít nhất 1 trong 4 tác nhân gây bệnh: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum và Trichomonas vaginalis.

Theo số liệu của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec: Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm Human Papilloma virus (HPV) giao động từ 2% đến 19,57% như tại Hà Nội tỷ lệ nhiễm từ 2% đến 9,73%, tại Huế là 0,9% đến 19,57% tỷ lệ, tại TP. Hồ Chí Minh từ 10,82% đến 12%, tại Cần Thơ là 3,3% đến 10,9%. Một thống kê được thực hiện tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng thì tỷ lệ nhiễm Human Papilloma virus là 11,2 %. Đặc biệt tỷ lệ nhiễm hai týp 16 và 18 chiếm tới 5,1%.

Những người có mối quan hệ CNM thường kết quả sẽ phải trả giá đắt khi lún quá sâu họ mới nhận ra. Tình dục buông thả có đe dọa tuổi thọ của bạn không? Câu trả lời đương nhiên là: Có.

"Hôn nhân không dừng ở 2 người": Hãy tỉnh ngộ ngay vì chẳng ai đi nâng niu một tờ "giấy nháp"  - Ảnh 2.

Quan hệ tình dục với nhiều người sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm tuổi thọ. Tại sao? Bạn càng có nhiều bạn tình, nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) như HIV/AIDS và các bệnh đe dọa đến tính mạng khác như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung ung thư miệng càng cao.

Deirdre Lee Fitzgerald, tiến sĩ, giáo sư tâm lý học tại Đại học bang Connecticut ở Willimantic nhận định: "Quan hệ tình dục bừa bãi là một ví dụ của loại hành vi có nguy cơ nguy hiểm cao, có thể so sánh với các hành vi như uống nhiều rượu, cờ bạc và các hành vi tìm kiếm cảm giác mạnh khác như lái xe quá nhanh".

Tại sao mọi người thích có nhiều bạn tình? Tiến sĩ Fitzgerald nói, đó là một loại hoạt động mang lại cho họ cảm giác thú vị, mới mẻ thậm chí đẳng cấp như 1 người biết chơi chuyên nghiệp. Một lý do khác là nó giúp họ tránh được việc đối phó với các vấn đề tình cảm đầy thách thức trong tình yêu, hôn nhân giữa 2 người.

Đừng tin những chuyện hoang đường rằng bạn không thể mắc STD nếu bạn sử dụng biện pháp an toàn như bao cao su... Nhiều loại vi-rút và vi khuẩn gây ra STD có thể xâm nhập vào máu của bạn thông qua những vết cắt nhỏ ở miệng, hậu môn hoặc các bộ phận bên ngoài bộ phận sinh dục.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ước tính rằng có 19 triệu ca nhiễm STD xảy ra mỗi năm. Trong số các ca STD phổ biến nhất là: Chlamydia, lậu và giang mai. Nhưng phổ biến nhất trong số tất cả là Papillomavirus ở người (HPV). HPV có thể lây nhiễm ở miệng hoặc bộ phận sinh dục và hầu hết mọi người không biết họ bị nhiễm bệnh. HPV có liên quan đến ung thư cổ tử cung và ung thư miệng và cổ họng.

Bên cạnh yếu tố sức khỏe, lối sống buông thả và quan hệ tình dục bừa bãi cũng ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của bạn.

"Hôn nhân không dừng ở 2 người": Hãy tỉnh ngộ ngay vì chẳng ai đi nâng niu một tờ "giấy nháp"  - Ảnh 3.

Tiên sĩ Fitzgerald lưu ý: "Tác động của những hành vi này đối với sức khỏe cảm xúc của một người bao gồm những lựa chọn nguy hiểm dẫn đến ngày càng nhiều rủi ro. Chu kỳ này có thể dẫn đến các vấn đề rắc rối cho bản thân, các mối quan hệ không hiệu quả và thậm chí là trầm cảm".

Rõ ràng, có nhiều bạn tình khiến bạn khó duy trì mối quan hệ lành mạnh. Các nghiên cứu cho thấy, những người trong các mối quan hệ lâu dài, khỏe mạnh sẽ có sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

Mặc dù xã hội đã thoáng trong nhiều khía cạnh nhưng thể chất và tình dục tốt nhất chỉ có thể được tìm thấy trong các mối quan hệ lâu dài.

Chẳng ai nâng niu tờ "giấy nháp" bởi giá phải trả là quá đắt

Để bàn luận cụ thể hơn về vấn đề này, chúng ta hãy nghe những chia sẻ và đánh giá từ kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn:

1. Chào ông, trong xã hội điện đại, xu hướng quan hệ tình cảm với nhiều người 1 lúc mà được sự đồng thuận của các bên dần trở nên phổ biến. Họ cho rằng đó là sự trung thực và tự do cá nhân, ông nghĩ sao về xu hướng này?

Thật ra "xu hướng đa ái" hay quan hệ cùng lúc với nhiều người từ trước đến nay vẫn tồn tại, chứ không phải là sản phẩm của xã hội hiện đại. Khi người ta chấp nhận quan hệ đa ái, nghĩa là coi nó là cuộc chơi, là thú vui thì càng đông càng vui, càng nhiều càng thoải mái. Giống những bạn trẻ đi ăn vỉa hè, muốn ăn cùng lúc được nhiều món, nên mỗi món chỉ ăn một chút rồi lại… đi quán khác. Đích cuối cùng của hiện tượng này là "vui thì chơi tiếp, không thì giải tán"!

"Hôn nhân không dừng ở 2 người": Hãy tỉnh ngộ ngay vì chẳng ai đi nâng niu một tờ "giấy nháp"  - Ảnh 4.

2. Trong quá trình tư vấn, ông có từng gặp phải trường hợp nào có quan hệ đa ái chưa? Ông đã tư vấn cho họ cách giải quyết như thế nào?

Nhiều lần gặp những bạn trẻ và không trẻ "khoe khoang" thành tích cùng lúc yêu nhiều người, khoe là "thú vị lắm". Những người yêu của các bạn ấy không ghen, chấp nhận "vui vẻ", bởi họ cũng vậy.

Họ chỉ khoe, chứ cảm thấy đang "vui vẻ", nên cũng chẳng dám phá đám họ, có khuyên can gì cũng đã chắc đâu họ nghe. Chuyên viên tư vấn chỉ khéo léo nói cho họ thấy họ đang tham gia vào hiện tượng "quần ái", "tạp ái", đừng gọi đó là: Tình yêu. Nếu có gọi thì phải nói là "yêu nháp", mà đã là nháp thì có lúc "xé nháp", phải chấp nhận, đừng trách móc ai, bởi không ai nâng niu, gìn giữ tờ giấy nháp làm gì.

3. Theo ông đâu là nguyên nhân người ta chọn xu hướng này? Có phải mục tiêu lớn nhất là tình dục? Và lối sống này mang lại tác hại gì?

Một số bị rơi vào xu hướng này một cách thụ động rồi dứt không được. Một số chủ động "tham yêu", mục đích là giải tỏa căng thẳng của cuộc sống. Họ coi người yêu và tình dục là biện pháp giải sầu, chẳng nghĩ gì sâu xa mai sau, bởi kiếm được những người yêu kiểu "đa ái" (ai yêu cũng được) cũng dễ, nên có mất không tiếc.

Hậu quả tiêu cực thì nhiều, tích cực chắc cũng có nhưng chưa thấy ai nghiên cứu, khảo sát. Một số tham gia vào xu hướng "yêu nhiều người", nhưng vẫn có lúc nổi hứng ghen tuông, tranh giành, muốn độc chiếm. Một số khi bị "người yêu" chia tay lại ngần ngừ vì mình vẫn muốn "khai thác tiếp" nên ra sức níu kéo. Níu kéo không được thì chơi "trò bẩn". Nói xấu nhau trên mạng, tung clips đen, ảnh nhạy cảm của nhau lên MXH nhằm gây sức ép, may ra "người yêu" sợ mà chấp nhận "chơi thêm" một thời gian nữa… Đã có những vụ đánh ghen trở thành vụ án hình sự.

Tạm kết

Trên cả những nghiên cứu của các nước phương Tây tân tiến như Mỹ hay những góc nhìn chuyên gia thì xu hướng quan hệ này không thể mang lại cho chúng ta 1 giải pháp tốt. Cho dù bất cứ là lý do gì: Bạn bè lôi kéo, tò mò muốn thử, chồng yêu cầu hay chính bản thân bạn đang bế tắc tìm 1 con đường để giải tỏa thì quan hệ kiểu CNM chỉ làm cho cuộc sống của bạn suy đồi thêm mà thôi.

Chúng ta ai cũng chỉ có 1 lần được sống, đừng chạy theo những thú vui hoan lạc tầm thường, bệnh hoạn mà đánh mất giá trị bản thân. Có những vết nhơ mà suốt cuộc đời này bạn có cố gắng thế nào cũng chẳng gột sạch nổi đâu.


Chia sẻ