Hóa ra lâu nay chúng ta vẫn đổ nước ra khỏi chai theo cách tốn thời gian mà không biết

Cẩm Ly,
Chia sẻ

Hãy thử cách làm này, bạn sẽ cảm thấy thật thần kỳ đấy.

Để tận dụng những chai nước giải khát, sau khi uống hết bạn phải cọ rửa sạch sẽ chúng đi để sử dụng vào mục đích khác. Thế nhưng làm sao để cọ rửa chai nhanh gọn, sạch sẽ trong vòng "một nốt nhạc" thì không phải ai cũng biết.

Vậy theo bạn, làm thế nào để đổ hết nước trong chai một cách nhanh nhất? Có phải phương án bạn đưa ra là dốc ngược chai thế này?
 
do-nuoc-ra-khoi-chai
Có bao giờ bạn đổ nước trong chai ra theo cách này không? 
 
Đây là cách nhanh nhất để đổ nước ra khỏi chai

Bình thường bạn phải mất tới 10 giây để tháo 2 lít nước ra khỏi chai. Thực chất, bạn có thể tăng tốc độ rửa chai lên rất nhiều bằng cách làm sau.

Những người đóng bia chai trên thế giới nhận thấy rằng nếu cho ống hút vào chai sẽ giúp bạn uống nước nhanh chóng hơn. Và bạn có biết, cách hoạt động của nó cũng có thể áp dụng để tháo nước ra khỏi bình một cách nhanh nhất, cụ thể là tháo 2 lít nước chỉ trong vòng 2 giây chứ không phải 10 giây nữa?
 
do-nuoc-ra-khoi-mieng-chai
Quả nhiên chỉ trong vòng 2 giây nước đã rút hết ra.

Cách làm rất đơn giản, "vũ khí thần kỳ" ở đây là chiếc ống hút. Bỏ ống hút vào miệng chai và ngay khi bạn dốc ngược chai nước, hay thổi một hơi vào chai. Và thật bất ngờ, chai nước đã trống trơn chỉ sau nháy mắt.   

Còn nếu không muốn dùng ông hút để đưa không khí vào chai thì bạn có thể dùng cách này. Lấy tay bịt miệng chai và lắc theo hình xoắn ốc. Ngay khi bỏ tay ra thì nước sẽ chảy dễ dàng hơn và mất ít thời gian hơn so với cách làm thông thường. 

do-nuoc-ra-khoi-chai
Hai cách làm cho thấy sự khác biệt rõ rệt.

Vì sao lại như vậy?

Trên thực tế, khi bạn đổ nước từ chai ra ngoài thì không khí sẽ tràn vào chai. Nếu bạn làm theo cách thông thường là úp ngược chai xuống để đổ nước thì một bên là nước ra, một bên là không khí vào khiến nước không chảy ra nhanh được.

Do vậy nếu dùng ông hút đưa không khí vào chai hoặc lắc chai theo hình xoắn ốc thì quá trình này diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Như bạn thấy đấy, thay vì 10 giây thì chỉ mất 2 giây, toàn bộ nước trong chai đã chảy ra hết.

(Nguồn: Tổng hợp)
Chia sẻ