Hình ảnh anh trai trìu mến bế em gái mới sinh, cư dân mạng thốt lên "Đây sẽ là một người đàn ông ấm áp trong tương lai!"

An Nhiên,
Chia sẻ

Ánh mắt, hành động bé trai dành cho em gái mới sinh khiến cư dân mạng tan chảy và tin rằng lớn lên cậu bé sẽ trở thành một chàng trai ấm áp.

Thường khi đứa trẻ đang quen mình là con một được chiều chuộng sẽ không thích có em nếu bố mẹ cư xử không khéo léo. Nhưng ngược lại khi cha mẹ biết cách giải thích cho con lớn biết việc có em sẽ giúp con có bạn chơi, có người chia sẻ… chắc chắn đứa trẻ sẽ dần dần thấy yêu em, dù em chưa chào đời.

Một video của một bà mẹ trẻ mới khoe trên mạng xã hội với cảnh cậu con trai trìu mến bế em gái mới sinh nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Anh trai trìu mến bế em gái mới sinh. Cư dân mạng: đây sẽ là một người đàn ông ấm áp trong tương lai! - Ảnh 1.

Anh trai khẽ ôm em vào lòng và nhìn em rất trìu mến.

Mặc dù cánh tay còn non nớt, vẫn phải có người lớn đỡ đầu em bé nhưng ánh mắt của anh trai nhỏ dành cho em mới sinh rất ấm áp. Cậu bé còn cúi xuống khẽ hôn em gái vào môi, vuốt ve em rất đáng yêu.

Trước đó, bà và mẹ đã hỏi anh trai có muốn bế em không, cậu bé không ngại ngần gật đầu. Cái cách người anh bế em, nhìn em khiến cộng đồng mạng tan chảy và ai cũng tin rằng lớn lên cậu bé anh sẽ là một người đàn ông ấm áp.

Anh trai trìu mến bế em gái mới sinh. Cư dân mạng: đây sẽ là một người đàn ông ấm áp trong tương lai! - Ảnh 2.

Anh trai còn âu yếm hôn em.

"Tôi muốn ôm cả hai em bé"

"Anh trai ôm em gái cẩn thận và đáng yêu quá. Cả hai bé đều dễ thương".

Anh trai trìu mến bế em gái mới sinh. Cư dân mạng: đây sẽ là một người đàn ông ấm áp trong tương lai! - Ảnh 3.

Chăm chú nhìn mọi cử chỉ của em.

Vậy cha mẹ nên làm như thế nào để anh/chị lớn chấp nhận và yêu em?

Đừng trêu chọc bé lớn

Người lớn thường hay có câu cửa miệng trêu đùa khi trẻ chuẩn bị có em: "Sắp ra rìa rồi nhé!".

Câu đùa này có tác động rất xấu tới tâm lý của đứa trẻ và khiến cho trẻ phản đối việc có thêm em. Những lúc như vậy, bố mẹ chỉ cần ôm con vào lòng và thủ thỉ: "Dù có thêm em trai hay gái, bố mẹ vẫn luôn yêu con!".

Hãy cho con lớn cùng trải nghiệm những thay đổi thú vị của em bé trong lúc thai kỳ

Trong suốt thời gian người mẹ mang thai đứa con thứ hai, bất kể thai nhi có thay đổi như thế nào, động cựa trong bụng mẹ ra sao, khi có cơ hội hãy cho đứa con lớn cùng trải nghiệm.

Làm như vậy, bé lớn thấy thích thú vì được quan sát sự phát triển từng ngày của em bé, qua đó sẽ khiến anh/chị gần gũi và phát triển tình cảm với em bé hơn. 

Hơn nữa, khi được mẹ chia sẻ quá trình phát triển của em bé, anh/chị sẽ cảm nhận được vai trò của mình trong gia đình và không có cảm giác bị ra rìa.

Ngoài ra, bố mẹ nên trao cho con lớn quyền đặt tên ở nhà cho em, đó cũng là cách rất tốt để anh/chị thể hiện quyền uy của mình và thấy hạnh phúc hơn.

Anh trai trìu mến bế em gái mới sinh. Cư dân mạng: đây sẽ là một người đàn ông ấm áp trong tương lai! - Ảnh 4.

Sau khi em bé chào đời, cha mẹ hãy cùng anh/chị chăm sóc em bé

Hãy tìm mọi cách để anh chị em được gần gũi nhau hơn, phát triển tình cảm của hai đứa trẻ từ việc cho anh/chị bế em, chơi với em. Đừng luôn lo sợ đứa con lớn còn vụng về, sẽ làm em đau, ngã. Và đặc biệt đừng nói với con kiểu: "Con tránh xa em ra không làm em đau, đừng làm phiền khi em ngủ" bởi làm như vậy anh/chị sẽ không còn thấy thích em nữa và bực bội trong lòng.

Khi cho anh/chị còn nhỏ tuổi chăm sóc em, bố mẹ nên ngồi sát cạnh, để mắt liên tục để đảm bảo an toàn cho em bé.

Hình ảnh anh trai trìu mến bế em gái mới sinh, cư dân mạng thốt lên "Đây sẽ là một người đàn ông ấm áp trong tương lai!" - Ảnh 5.

Chia sẻ