Hậu thảm sát trường học tại Pakistan, nhiều trẻ em đi du lịch nước ngoài để điều trị tâm lý

Vân Anh,
Chia sẻ

Đi du lịch nước ngoài là biện pháp điều trị tâm lý hiệu quả, giúp các học sinh và giáo viên sống sót sau vụ thảm sát dần thoát khỏi nỗi sợ hãi, ám ảnh.

Mục đích cơ bản của chuyến du lịch là để giúp những người sống sót quên đi cơn ác mộng đã qua trong trường học.  Hiện tại, 10 học sinh và hai giáo viên sống sót đã thực hiện một chuyến đi 10 ngày đến Trung Quốc. Những người sống sót cần phải được điều trị và tư vấn sức khỏe tinh thần lâu dài để qua khỏi những đau đớn.

Trong khi đó, một quan chức khác tại Trường công lập Quân đội khẳng định nhiều người sống sót còn được đi thăm các nước khác cũng với mục đích trên.

Hậu thảm sát trường học tại Pakistan, nhiều trẻ em đi du lịch nước ngoài để điều trị tâm lý 1
Một người lính hộ tống các em học sinh sống sót ra khỏi hiện trường vụ thảm sát ngày 16/12.

Phát ngôn viên cơ quan an ninh Peshawar thông báo: Cha mẹ của những trẻ em thiệt mạng trong cuộc tấn công sẽ được hành hương đến Ả rập Saudi, đất thánh của những người Hồi giáo, trong những ngày sắp tới.

Trước đó, một vụ tấn công vào Trường Công lập Quân Đội tại thành phố Peshawar, Pakistan, diễn ra vào tháng 12/2014, đã giết chết 150 người, hầu hết là trẻ em. Đây được coi là vụ thảm sát khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan.

Cuộc tàn sát kinh hoàng đã gây chấn động toàn thế giới. Cho đến cuối tháng 12 vừa rồi, các học sinh sống sót đã trở lại trường học. An ninh tại đây được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn sau vụ khủng bố. Tuy nhiên, trong tâm trí của những học sinh, cái chết của bạn bè đã ảnh hưởng nặng đến tinh thần của các em. Một chuyến du lịch nước ngoài sẽ giúp các em thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng trong đời.

 Theo AsiaOne
Chia sẻ