Pakistan đã yêu cầu toàn bộ các trung tâm thương mại và khu chợ, kể cả nhà hàng, phải đóng cửa vào lúc 20h30 hàng ngày để tiết kiệm điện.
Tổ chức Y tế Thế giới đang lo ngại sâu sắc về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ hai sau lũ lụt ở Pakistan, đó là làn sóng bệnh tật và tử vong.
Tổng số người thiệt mạng do mưa và lũ lụt tại Pakistan từ tháng 6 đã lên đến hơn 1.500 người, gần 13 nghìn người bị thương, hơn 1,9 triệu ngôi nhà bị phá hủy.
Giới chức Pakistan cảnh báo có thể mất tới 6 tháng để nước lũ rút hết ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ lụt lịch sử tại nước này.
Người dân Pakistan đang đối mặt với những thách thức khó có thể vượt qua khi nước lũ tiếp tục đổ về phía nam đất nước, trong khi truyền thông địa phương cho biết thảm kịch chỉ vừa mới bắt đầu.
Số người tử vong vì lũ lụt ở Pakistan đã tăng lên hơn 1.200 người, trong khi nước này dự báo sẽ có nhiều mưa hơn diễn ra trong những ngày tới.
Lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan đã khiến giá thực phẩm tăng vọt, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn.
Viện trợ quốc tế đã đến Pakistan sau trận lũ lụt kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người, nhưng tình hình có thể xấu đi bất cứ lúc nào.
Ngày 29-8, bộ trưởng Bộ Kế hoạch của Pakistan cho biết lũ lụt lịch sử những tuần qua ở nước này là do biến đổi khí hậu, và thế giới có trách nhiệm giúp Pakistan đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Nhiều người dân Pakistan hiện vẫn bị mắc kẹt giữa dòng lũ lớn, không được hỗ trợ kịp thời thuốc men, lương thực.