Giải đáp thắc mắc: Virus corona có thể xâm nhập qua da người hay không?

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Trước tin đồn virus corona có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua làn da, ông Zhoy Qi khẳng định: Virus corona không thể xâm nhập qua da, hiện cũng chưa có kết quả nghiên cứu lâm sàng nào chứng minh điều này.

Mức độ lây lan nhanh chóng của virus corona khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Giờ đây, dịch Covid-19 không còn là câu chuyện của riêng người Vũ Hán, Trung Quốc mà còn là mối lo chung của toàn cầu bởi ngày càng nhiều quốc gia thông báo có ca nhiễm mới đầu tiên như Isarel, Iran, Hàn Quốc...

* Bạn có thể cập nhật thông tin về dịch Covid-19 nhanh nhất tại đây!

Theo đó, có một vấn đề được rất nhiều người quan tâm đó là "Liệu virus corona có thể lây lan cho người qua những hình thức nào?". Các phát hiện trước đây đã cho thấy có sự tồn tại của virus corona trong phân người, trong tay nắm cửa, vậy liệu virus corona có thể lây truyền qua da người hay không? Mới đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã có câu trả lời về vấn đề này.

Virus corona có thể xâm nhập qua da người hay không? - Ảnh 1.

Virus cororna có thể xâm nhập qua da người?

Hôm qua (21/2), chính phủ Trung Quốc đã tổ chức họp báo ở Bắc Kinh để bàn về công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19).

Buổi họp báo có sự tham gia của ông Zhoy Qi, nhà nghiên cứu thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS). Trước tin đồn virus corona có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua làn da, ông Zhoy Qi khẳng định: Virus corona không thể xâm nhập qua da, hiện cũng chưa có kết quả nghiên cứu lâm sàng nào chứng minh điều này.

Virus corona có thể xâm nhập qua da người hay không? - Ảnh 2.

"Virus corona chủ yếu xâm nhập vào cơ thể qua lớp màng nhầy da, ví dụ như miệng, mũi và mắt. Chính vì vậy, khuyến cáo mọi người nên thực hiện tốt việc bảo vệ các bộ phận này. Ví dụ khi đi đến các khu vực đông dân cư mọi người cần phải đeo khẩu trang đúng cách để ngăn ngừa sự xâm nhập của virus", ông Zhoy Qi nói.

Các thử nghiệm ban đầu đã chỉ ra rằng, con đường lây truyền virus corona chủ yếu là từ giọt bắn của người bệnh và do tiếp xúc quá gần. Chính vì vậy, điều quan trọng là phải hạn chế tiếp xúc với nguồn lây bệnh.

Làm gì để giúp bản thân phòng tránh dịch Covid-19?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, virus corona lây lan chủ yếu là tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh thông qua các giọt bắn tạo ra khi ho hoặc hắt hơi. Điều quan trọng là tất cả mọi người thực hành vệ sinh hô hấp tốt. Ví dụ, hắt hơi hoặc ho vào khủy tay áo, hoặc sử dụng khăn giấy che miệng và bỏ khăn giấy vào thùng kín ngay lập tức. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay có cồn cũng rất quan trọng.

Virus corona có thể xâm nhập qua da người hay không? - Ảnh 4.

Để chủ động phòng tránh dịch bệnh, WHO khuyến cáo mọi người nên tuân thủ một số lưu ý sau:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc bằng dung dịch rửa tay có cồn: Vì rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay có cồn sẽ diệt virus nếu tay bạn có virus.

- Duy trì khoảng cách: Duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét giữa bạn và người khác, đặc biệt là những người có triệu chứng ho, hắt hơi và sốt. Người nhiễm bệnh hô hấp như Covid-19, khi ho hoặc hắt hơi sẽ bắn ra những giọt nhỏ chứa vi rút. Nếu ở quá gần, bạn có thể hít phải các giọt này và lây nhiễm virus.

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng: Tay chạm vào nhiều bề mặt có thể bị nhiễm virus. Nếu chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng bàn tay bị nhiễm bẩn, bạn có thể truyền virus từ các bề mặt bị nhiễm sang chính mình.

- Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở hãy đến cơ sở y tế sớm. Thông báo với cán bộ y tế nếu bạn đã đi đến một khu vực tại Trung Quốc - nơi đã báo cáo có các trường hợp bệnh nhiễm Covid-19 hoặc nếu bạn đã tiếp xúc gần với người đã đi du lịch từ Trung Quốc và có các triệu chứng về hô hấp.

- Nếu bạn có các triệu chứng hô hấp nhẹ và không có tiền sử du lịch đến hoặc ở Trung Quốc cẩn thực hành vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp và ở nhà cho đến khi bạn phục hồi, nếu có thể.

Virus corona có thể xâm nhập qua da người hay không? - Ảnh 7.

Chia sẻ