Đồng Nai: Bé trai 4 tuổi chấn thương sọ não nguy kịch nghi do bạo hành, cha dượng nói 'té vào đống gạch'

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trước nghi ngờ về việc bé bị thương nặng do bạo hành, người cha dượng phủ nhận và cho biết nguyên nhân là do bé té vào đống gạch trước nhà.

Ngày 24/11, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho trường hợp của bé H. (4 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo bệnh sử, ngày 7/11 bé H. nhập viện tại Bệnh viện (BV) huyện Trảng Bom trong tình trạng chấn thương vùng đầu, lơ mơ, có nhiều vết xây xát, bầm tím sưng đau vùng cổ trái, có tổn thương xây xát dương vật, đồng tử mắt giãn.

Bé được chuyển lên BV Nhi đồng Đồng Nai trước khi đưa tiếp đến BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

Điều đáng nói là khi khai thác lời khai, gia đình lại cho biết không rõ nguyên nhân chính xác vì sao bé bị chấn thương.

Bé gái 4 tuổi ở Đồng Nai chấn thương sọ não nguy kịch nghi do bạo hành, cha dượng nói 'té vào đống gạch'? - Ảnh 1.

Bé H. tại bệnh viện.

Chị D. (mẹ bé H.) cho biết hằng ngày bé ở nhà với cha dượng. Hôm xảy ra sự việc, người cha cho biết bé ngã vào đống gạch trước nhà nên chấn thương. Trước nghi ngờ bé bị bạo hành, người này liên tục khẳng định mình không đánh bé.

Tại BV Nhi Đồng 2 các kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng cho thấy bệnh nhi bị xuất huyết dưới màng cứng và vừa trải qua một ca phẫu thuật. Hiện sức khoẻ bé đã tạm qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị, theo dõi.

Cơ quan công an sau khi tiếp nhận sự việc cũng đã đến lấy lời khai các bên liên quan để tiến hành điều tra làm rõ.

Chia sẻ