Đọc vị 3 "bí quyết" Meghan Markle thường sử dụng để trở thành tâm điểm chú ý

Diệp Lục,
Chia sẻ

Meghan Markle một lần nữa cho thấy cô là "bậc thầy" trong việc đánh bóng tên tuổi, luôn biết cách để trở thành đề tài bàn tán của dư luận.

Vợ chồng Meghan Markle đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi cặp đôi tới New York, tham dự một sự kiện của Liên Hợp Quốc vào hôm 18/7. Tại đây, Hoàng tử Harry có bài phát biểu quan trọng đề cập đến nhiều vấn đề nhức nhối của thế giới như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu.

Mặc dù vậy, nhân vật chính của truyền thông lại là Meghan khi những bài viết và hình ảnh của cô phủ kín khắp các mặt báo. Không thể phủ nhận rằng, nữ công tước luôn có sức hút không tưởng đối với truyền thông, giống như một thỏi nam châm luôn hút hết mọi sự chú ý. Vậy bí quyết của Meghan Markle là gì?

Đọc vị 3 "bí quyết" Meghan Markle thường sử dụng để trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 1.

Harry và Meghan Markle xuất hiện tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ở New York hôm 18/7.

Thể hiện sự chủ động tinh tế... để ghi điểm

Cách để ghi dấu ấn trước công chúng một cách nhanh nhất đó chính là những cử chỉ tinh tế đi vào lòng người. Từng là diễn viên hoạt động trong giới Hollywood, Meghan hiểu rất rõ điều này. Trong chuyến đi New York cùng với chồng mới đây, cô đã gây ấn tượng tốt đẹp bằng một loạt khoảnh khắc đặc biệt.

Cô thể hiện sự chu đáo, quan tâm đến người khác thông qua hành động nhỏ đầy ấm áp. Một đoạn clip ngắn trong sự kiện đã ghi lại được khoảnh khắc người phụ nữ ngồi phía sau nhà Sussex ho dữ dội. Sau khi nghe được, Meghan nhanh chóng quay ra hỏi thăm và đưa chai nước để giúp cô cảm thấy tốt hơn.

Đọc vị 3 "bí quyết" Meghan Markle thường sử dụng để trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 2.

Meghan thể hiện sự chu đáo khi đưa chai nước cho người phụ nữ bị ho.

Một cử chỉ khác của Meghan cũng được người hâm mộ ca ngợi khi cô thể hiện sự tâm lý của người vợ, luôn là chỗ dựa vững chắc cho chồng. Trước khi đưa ra bài phát biểu quan trọng tại Liên Hợp Quốc, Hoàng tử Harry dường như tỏ ra khá căng thẳng và bất an. Hiểu được tâm trạng của chồng, Meghan Markle đã nhẹ nhàng xoa cánh tay Harry để thể hiện sự vỗ về, trấn an. Ngay sau đó, Harry đã nở nụ cười tươi lấy lại sự bình tĩnh. 

Trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc, Harry không quên nhắc tên vợ và nói rằng cô chính là người bạn tri kỷ của anh. Điều này chứng minh rằng, Meghan thực sự có vị trí rất quan trọng trong lòng hoàng tử nước Anh.

Đọc vị 3 "bí quyết" Meghan Markle thường sử dụng để trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 3.

Meghan động viên chồng trước khi Harry có bài phát biểu.

Liên tục phủ sóng, tạo ra sự tò mò

Đây là dịp hiếm hoi Meghan cùng chồng tham dự sự kiện công khai chính vì vậy cô luôn tận dụng thời gian triệt để, sắp xếp lịch trình dày đặc để phủ sóng khắp mặt báo và tăng cường các mối quan hệ cần thiết khác.

Sau khi tháp tùng chồng đến trụ sở Liên Hợp Quốc, vào chiều cùng ngày, Meghan được trông thấy nở nụ cười rạng rỡ, bước ra từ khách sạn Crosby cùng với nhà hoạt động chính trị Gloria Steinem. Chỉ 2 tuần trước đó, cả hai người phụ nữ đã xuất hiện trên tạp chí Vogue để bàn luận về vấn đề cấm phá thai đang gây ra nhiều tranh cãi ở Mỹ.

Đọc vị 3 "bí quyết" Meghan Markle thường sử dụng để trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 4.

Meghan thân thiết nắm tay nhà hoạt động chính trị Gloria Steinem.

Trong ống kính của phóng viên, Meghan thể hiện sự gắn bó thân thiết giữa mình với nhà hoạt động nổi tiếng bằng cách nắm tay và dìu bà bước ra xe hơi. Trong khi đó, bà Gloria Steinem cũng vui vẻ xúc động khi có cuộc gặp gỡ thân tình với Meghan. Sự kết hợp này càng khiến truyền thông và dư luận tò mò không biết liệu sắp tới Meghan sẽ tham gia hoạt động chính trị nào hay không?

Vào tối cùng ngày, Meghan thay trang phục mới cùng chồng đi ăn tối với bạn bè. Nhà Sussex như những ngôi sao Hollywood quyền lực được vệ sĩ tháp tùng xung quanh và đám đông phóng viên cũng đứng tập trung đông đảo từ lâu. Sự xuất hiện ồn ào này đã giúp tên tuổi của Meghan được "hâm nóng" nhanh hơn bao giờ hết.

Meghan đi ăn tối cùng chồng và bạn bè thân thiết ở New York.

Luôn tạo ra sự liên tưởng, so sánh

Chỉ trong 1 ngày xuất hiện, Meghan đã thay đổi 3 trang phục khác nhau. Điểm thú vị ở đây là hai trang phục vào cuối ngày của nữ công tước đã khiến mọi người liên tưởng tới cố Công nương Diana và Nữ công tước xứ Cambridge.

Meghan đã lựa chọn những bộ trang phục có thiết kế tương tự với mẹ chồng và chị dâu Kate. Cô cũng không quên đeo chiếc đồng hồ bằng vàng nổi tiếng của cố Công nương Diana. Các tín đồ thời trang được dịp đem ra "mổ xẻ", so sánh hình ảnh của 3 nàng dâu hoàng gia.

Meghan đeo đồng hồ của mẹ chồng Diana và có phong cách thời trang giống bà.

Bộ trang phục mới của Meghan có nhiều điểm tương đồng với chị dâu Kate.

Có thể thấy rằng, Meghan Markle hiểu rõ thế mạnh của bản thân và tận dụng triệt để nó, tạo ra sức hút mãnh liệt trên truyền thông. Cô đang chứng minh rằng dù không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia, bản thân hoàn toàn có đủ khả năng tự đứng trên đôi chân của mình để phủ sóng hình ảnh ra toàn cầu, có được danh tiếng trên khắp thế giới. 

Nguồn: Daily Mail, Mirror

Chia sẻ