Đi tìm lời giải cho mặc định "con trai phải là màu xanh, con gái thì màu hồng"

MKM,
Chia sẻ

Có một sự thật kỳ lạ là không ai bảo ai nhưng chúng ta vẫn cứ mặc định rằng màu hồng là màu dành cho con gái còn màu xanh chỉ dành cho con trai. Tại sao lại như vậy?

Những ý niệm ban đầu về màu sắc trang phục cho hai giới

Sau thời gian dày công nghiên cứu, giáo sư Paoletti, làm việc tại trường Đại học Maryland, đã chỉ ra rằng, việc lựa chọn màu sắc trang phục theo giới tính là một tiến trình dần từng bước. 

Ý tưởng đầu tiên về việc lựa chọn màu sắc cho trẻ bắt đầu từ giữa thế kỷ 19, song việc phân biệt màu sắc trang phục phục vụ cho các mục đích khác nhau đã có từ 7 thập kỷ trước đó. 

mau-sac

Vào năm 1918, màu hồng được coi là thích hợp với bé trai bởi màu này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, táo bạo, còn màu xanh lại thích hợp cho bé gái. Trong khi đó, lại có một số nhận định cho rằng, không nên phân biệt màu sắc trang phục theo giới tính mà nên theo màu của tóc hoặc màu mắt. Điều này tức là nếu bé có mắt màu xanh thì trang phục cũng nên chọn màu xanh cho phù hợp. 
 
Bên cạnh đó, một số cửa hàng quần áo lại đưa ra cách thức quảng cáo và giới thiệu sản phẩm theo phong cách riêng của mình. Họ sử dụng những màu sắc cụ thể (hồng và xanh) làm màu chủ đạo cho xu hướng thời trang của trẻ sơ sinh và trẻ dưới vị thành niên. Các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm ở các thành phố New York, Boston và Chicago đều lựa chọn màu hồng cho bé trai và xanh cho bé gái. 
 
Phá vỡ truyền thống

Theo Giáo sư Paoletti, phong trào giải phóng phụ nữ đã châm ngòi cho sự thay đổi trong xã hội vào những năm 1960, tạm thời chấm dứt việc phân biệt màu sắc trang phục theo giới tính. Đến những năm 1970, các nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ cũng bắt đầu từ bỏ lối suy nghĩ trang phục màu hồng dành cho phái nữ. 

mau-sac

Ý tưởng màu hồng là trang phục dành cho phái nữ đã dần làm cho phái nữ cảm thấy dường như họ phải tuân theo quy luật giới tính, cái đã áp đặt cho họ từ hàng nhiều thế kỷ trước đó. Khi những người phụ nữ dần từ bỏ các công việc ở các nhà máy để quay về với việc bếp núc, tức là họ đã từ bỏ công danh, sự nghiệp trong xã hội, họ chẳng cần gì. Đó là xu hướng chính của xã hội những năm 1960. 
 
Vào thời kỳ này, xã hội Mỹ cũng bắt đầu tranh luận về lý do màu hồng hợp với phái nữ hơn màu xanh, con trai phải mặc thế nào cho giống con trai. Đó cũng là cách mà các gia đình Mỹ thời đó nuôi dạy con cái và cho chúng mặc trang phục phù hợp với giới tính. Dần dần, việc phân biệt trang phục theo giới tính đã được chấp nhận trở lại trên nước Mỹ. 

Phân biệt trang phục theo giới tính hiện nay 

Ngày nay, không có bất cứ quy định nào nhưng nhiều người vẫn cứ mặc định rằng, màu xanh là cho con trai và màu hồng là cho con gái. Thậm chí, nó cũng có thể là một đặc điểm sinh học của con người, bé trai mang giới tính nam, đương nhiên là thích màu xanh, ngược lại, màu hồng nữ tính là của riêng những bé gái.

mau-sac

Sự phân biệt này không chỉ dành cho trẻ mà ngay cả cho người lớn, không chỉ riêng cho trang phục, quần áo mà ngay cả kem đánh răng hiện nay cũng được các nhà thiết kế và chế tạo rất chú ý, tinh tế tới từng chi tiết nên các bậc phụ huynh cũng có thể dễ dàng lựa chọn những loại kem đánh răng phù hợp theo giới tính cho các con mình. 
 
Các nghiên cứu về giới tính hiện nay đang cố gắng đi tìm nguyên do ngọn nguồn của việc phân chia màu sắc đồ vật theo giới tính. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, sở dĩ chúng ta phân chia màu sắc trang phục theo giới tính là vì đó là những trang phục mà bọn trẻ yêu thích, là màu mà chúng bị thu hút, là những thứ mà chúng sẽ mặc trên người và là những gì mà chúng nhìn thấy những người xung quanh mặc hoặc sử dụng. 

Trong một nghiên cứu đưa ra năm 2011, khi yêu cầu trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau lựa chọn hai đồ vật, hai bộ trang phục nằm cạnh nhau, một bộ màu hồng và một bộ màu khác thì kết quả là những đứa trẻ 1 tuổi chưa thể phân biệt được màu sắc hay chưa có dấu hiệu nhận biết thứ chúng thích (màu hồng hay màu khác). 

mau-sac
Trước khi sinh, nếu được biết trước là con trai hay con gái, bố mẹ thường sắm đồ theo đúng kiểu "nữ - hồng, nam - xanh".

Khi bước sang tuổi thứ hai, rất nhiều các bé gái đã chọn cho mình bộ màu hồng. Đến khi 4 tuổi, lúc này phân chia giới tính đã rõ ràng hơn và nhiều bé trai đã biết nói không với những đồ vật màu hồng. Một nghiên cứu khác cũng đưa ra sự lựa chọn tương tự (hai chiếc sơ mi khác màu nhau) đối với trẻ từ 3-5 tuổi đã cho thấy, trẻ đã biết chọn cho mình màu áo mà chúng thích. 

Tại sao phân định giới tính theo màu sắc lại áp dụng cả cho người lớn?

Trong năm 2012, nhà nghiên cứu xã hội học thuộc trường Đại học Maryland đã tiến hành nghiên cứu với 2.000 người. Ông đã hỏi những người tham gia nghiên cứu câu hỏi rất đơn giản: Trong số các màu xanh da trời, tím, đỏ, hồng, cam, vàng và xanh nước biển, bạn thích màu nào? Kết quả là màu xanh có 42% nam giới và 29% nữ giới lựa chọn. 
 
Kết quả này cũng giống như kết quả nghiên cứu đã đưa ra trước đó vào năm 2007 do Đại học Newcastle tiến hành. Theo đó, màu xanh chỉ có 27% nữ giới lựa chọn và màu hồng cũng không phải là màu yêu thích ở mọi nơi bởi chỉ có 1% số nam giới và 7% nữ giới lựa chọn màu này. Màu vàng được cả nam và nữ lựa chọn với tỷ lệ tương đương nhau. Màu cam chỉ có 3% nữ giới và 7% nam giới lựa chọn. 

Như vậy, có thể nói rằng, màu xanh là màu được đại đa số mọi người lựa chọn không phân biệt giới tính. Một số nam giới thích màu hồng, rất nhiều nữ giới thích màu xanh và chẳng có gì là lạ hay nhầm lẫn khi ai đó chọn cho mình màu yêu thích mà không cần quan tâm đến việc màu này dành cho giới nào. 

(Nguồn: List)
Chia sẻ