Đến khu giải trí chơi trò chơi cảm giác mạnh, cô gái 22 tuổi không may gặp tai nạn, hậu quả sau đó khiến người mẹ đau khổ suy sụp

Jia You,
Chia sẻ

Sự cố xảy ra đột ngột khiến cô gái 22 tuổi mất đi tất cả khiến ai cũng xót xa.

Trang Sohu đưa tin, vào tháng 1 vừa qua, một tai nạn xảy ra tại một khu vui chơi ở Hà Nam, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Đến khu giải trí chơi trò chơi cảm giác mạnh, cô gái 22 tuổi không may gặp tai nạn, hậu quả sau đó khiến người mẹ đau khổ suy sụp - Ảnh 1.

Theo đó, người bị nạn là một cô sinh viên họ Trần 22 tuổi đã nhảy từ độ cao 2 mét tại khu vui chơi khiến bị liệt nửa thân dưới, không thể sinh hoạt vệ sinh bình thường như bao người và mất đi khoảng thời gian thanh xuân của mình. Trước sự cố này, người mẹ đau buồn và không thể chấp nhận, bà đã tìm đến khu vui chơi để đòi bồi thường. 

Đoạn video được trích xuất từ camera quan sát tại khu vui chơi có thể thấy được, vào thời điểm đó, Trần đang đứng ở trên bục cao hơn 2 mét, bên dưới những miếng xốp mềm. Đây là trò chơi được giới trẻ ưa chuộng và cũng có rất nhiều người chơi mà không xảy ra sự cố gì. 

Đến khu giải trí chơi trò chơi cảm giác mạnh, cô gái 22 tuổi không may gặp tai nạn, hậu quả sau đó khiến người mẹ đau khổ suy sụp - Ảnh 2.

Quan sát kỹ thì có thể thấy được, xung quanh Trần không có một nhân viên nào đi cùng, cô đặt tay lên ngực và thả mình xuống, không may bị chấn thương nặng dẫn đến liệt nửa người. 

Sau khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra và cho biết Trần chẩn đoán bị chấn thương tủy sống. Khi rơi từ trên cao xuống, cơ thể cô không kiểm soát được sự cân bằng, hành động này gây ra áp lực lên thắt lưng, tay, chân nên khiến tủy sống bị tổn thương nặng.

Đến khu giải trí chơi trò chơi cảm giác mạnh, cô gái 22 tuổi không may gặp tai nạn, hậu quả sau đó khiến người mẹ đau khổ suy sụp - Ảnh 3.

Người mẹ đã khóc khi chia sẻ với phóng viên rằng con gái vẫn còn trẻ, chưa yêu đương bao giờ, con đường tương lai phía trước đang rất mờ mịt, làm thế nào để vượt qua. Sau cùng, bà đã tìm đến khu vui chơi để yêu cầu bồi thường. Trước tình hình này, đại diện khu vui chơi nói rằng bình thường nhiều đứa trẻ chơi cũng rất an toàn, không hiểu tại sao cô gái kia lại gặp chấn thương như thế. 

Đến khu giải trí chơi trò chơi cảm giác mạnh, cô gái 22 tuổi không may gặp tai nạn, hậu quả sau đó khiến người mẹ đau khổ suy sụp - Ảnh 4.

Bạn của Trần cũng cho biết, khi họ đến đó chơi, không có một nhân viên nào hướng dẫn họ phải chơi như thế nào. Mọi người tin rằng có những lý do nhất định cho những tai nạn như thế này. Sau 3 tháng xảy ra sự việc, hiện tại mọi thứ vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Phía gia đình cô gái sẽ làm đơn để yêu cầu khu vui chơi chịu trách nhiệm pháp lý cũng như thương lượng bồi thường.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ