Đạt Villa với quan điểm mua xe chưa mua nhà vì “ô tô có thể giúp cả những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình!”

Bài: Lam Anh - Ảnh: Chí Hiếu,
Chia sẻ

Hãy cùng gặp gỡ hot TikToker Đạt Villa “chiếm sóng” nền tảng này trong nhiều ngày vừa qua nhé!

Đạt Villa (tên thật là Đặng Thành Đạt, SN 1994) – từ anh thợ cắt tóc tới hot TikToker sở hữu hơn 5,9 triệu follower trên nền tảng này cùng gần 600 nghìn lượt follow trên Facebook khiến bao người xuyến xao, ngưỡng mộ trước mối tình xuyên biên giới đẹp như trong phim với Vihdia – TikToker dễ thương người Indonesia.

Nhưng đâu chỉ có thế! Đạt Villa còn khiến người ta “thầm thì thập thò” đến há hốc ngạc nhiên vì kiếm tiền nhờ 2 nguồn thu, tiết kiệm 50 triệu/tháng, 27 tuổi đã tậu xế sang tiền tỷ.

Đạt Villa: "Ô tô có thể giúp cả những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình!"

Đạt Villa: Mua xế sang vì “ô tô có thể giúp ích cho những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình thôi!” - Ảnh 1.

Cùng trò chuyện với Đạt Villa nhé!

1. Chào Đạt, không biết Đạt mua xe ô tô từ khi nào?

Mình mua xe từ tháng 12/2021. 

Chiếc xe mình đang đi là Mercedes E300 AMG.

2. Đạt đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chiếc xe này? Tình hình tài chính của bạn vào thời điểm có ý định mua xe ra sao?

Đạt mua chiếc xe này với giá hơn 2 tỷ.

Thực ra, số tiền của Đạt lúc đó không nhiều. Nhưng Đạt lại may mắn nhận được sự giúp đỡ rất lớn của các anh chị em trong gia đình. Mọi người thấy Đạt không có phương tiện đi lại để làm việc trong khi nhu cầu di chuyển của mình rất lớn.

Phải nói, nhờ sự đóng góp của mọi người, mình mới có được chiếc xe ngày hôm nay.

3. Số tiền đó có thể cũng đã mua được một căn nhà rồi. Tại sao Đạt lại quyết định mua xe ô tô thay vì mua nhà?

Nếu phải đưa ra câu trả lời có sự so sánh như thế này, mình sẽ chỉ nói rất đơn giản thôi.

Thông thường người ta chỉ cần có một lý do để đưa ra quyết định lựa chọn. Nhưng với mình, trong trường hợp này lại có tới tận hai lý do, mà một trong số đó lại có ý nghĩa rất lớn.

+ Thứ nhất, nếu mua một căn nhà, mình sẽ không có phương tiện để phục vụ cho quá trình đi lại; trong khi công việc của mình cần phải di chuyển rất nhiều, thậm chí là liên tục.

Đạt Villa: Mua xế sang vì “ô tô có thể giúp ích cho những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình thôi!” - Ảnh 2.

+ Thứ hai, khi mua xe, mình có thể giúp đỡ rất nhiều người xung quanh. Ví dụ như những khi mình đi quay, các bạn hoàn toàn có thể đi cùng mình mà không cần mất thêm tiền thuê xe để đến nơi làm việc nữa. 

Với mình, đây cũng chính là điều quan trọng nhất để đưa ra quyết định mua xe ô tô.

4. Theo Đạt, chiếc xe có giúp Đạt “nâng giá” bản thân lên không?

Đạt thấy mua một chiếc xe ô tô bình thường mà.

Với Đạt, xe ô tô đơn thuần chỉ là phương tiện đi lại. Đạt không lựa chọn mua xe để “đánh bóng” hay nâng cao giá trị bản thân.

5. Đâu là ưu tiên của Đạt khi chọn xe?

Trước khi mua xe, Đạt được rất nhiều người quen biết tư vấn về các dòng xe khác nhau. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, mình quyết định mua chiếc Mercedes E300 AMG.

Không đơn thuần chỉ là vì mình thích Mercedes mà so sánh về hiệu năng sử dụng cũng như mức độ an toàn và đáp ứng tốt cho nhu cầu công việc,... Nói tóm lại, mọi thứ đều rất phù hợp nên mình chọn mua.

6. Đi cùng với xe ô tô luôn là chi phí nuôi xe. Nhiều bạn trẻ cho rằng đây mới chính điều khiến họ không dám mua ô tô. Bạn quan điểm thế nào về việc người trẻ hiện đại nên trang bị cho mình một chiếc xe ô tô?

Để mà nói, xe ô tô cũng có rất nhiều tiện ích.

Ví dụ như mình, những khi đi quay hình vào hôm trời mưa gió hay nắng nóng thì chiếc xe thực sự giúp mình nhàn hơn rất nhiều. Đấy là chưa kể, xe ô tô còn có thể biến thành chỗ thay đồ ngay lập tức nếu cần.

Vậy nên, nói chung, nếu các bạn cảm thấy cần thiết và tài chính đã sẵn sàng thì hoàn toàn có thể mua xe. Về phần mình, mình không lấy chiếc xe ra để làm thước đo để đánh giá giá trị của người khác.

Đương nhiên, công việc của mình không giống với phần đông công việc của mọi người nên việc cân nhắc về mức độ cần thiết của ô tô đối với đời sống của các bạn mình nghĩ là điều nên làm. Một chiếc xe sẽ giúp ích rất nhiều nếu mọi người sử dụng đúng mục đích và đúng cách.

7. Nhiều người cho rằng, ngôi nhà mới chính là món nợ đáng giá nhất cuộc đời của những năm trước tuổi 30, còn xe ô tô mua cũng được, không có cũng chẳng sao. Đạt quan niệm như thế nào, có khi nào bạn thấy hối tiếc vì hồi đó đã mua xe mà không mua nhà hay chưa?

Đạt chưa bao giờ và chắc chắn là không bao giờ hối tiếc về việc mình chọn mua xe ô tô thay vì dùng tiền cho các mục đích khác, kể cả đầu tư để kiếm thêm thu nhập. Như đã nói bên trên, chiếc xe hỗ trợ cho mình rất nhiều trong công việc và còn giúp ích cho cả những người xung quanh mình nữa.

Và như vậy thì mình phải cảm ơn chiếc xe ô tô chứ sao lại hối tiếc nhỉ?! (cười)

Dù có ai nói gì và nghĩ như thế nào, mình vẫn rất hạnh phúc với lựa chọn này.

Đạt Villa: Mua xế sang vì “ô tô có thể giúp ích cho những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình thôi!” - Ảnh 2.

8. Nhiều người thà vay nợ để mua nhà còn hơn mua xe mà có thể trả đứt. Họ cho rằng lựa chọn đó không chỉ giúp họ có tài sản riêng mà khoản nợ còn giúp họ xác định được mục tiêu, tập trung hơn vào bản thân. Còn xe ô tô thì khác, ngay cả khi không phải trả nợ thì những người trẻ lại càng dễ mất phương hướng bởi những thứ hào nhoáng mà chiếc xe đem lại. Đạt nghĩ sao về vấn đề này?

Đúng!

Với số tiền đó, Đạt hoàn toàn có thể mua một căn chung cư. Nhưng ngôi nhà chỉ là nơi Đạt có thể ở. Còn xe hỗ trợ rất lớn cho công việc của Đạt, giúp Đạt kiếm ra tiền. Hơn nữa, Đạt suy nghĩ rằng, nhà là một mục tiêu mà trước đây hay sau này Đạt đều phải phấn đấu, phải nỗ lực mỗi ngày để có được, chứ không phải mua xe xong thì thôi.

Đạt không mua xe vì mục đích hào nhoáng bên ngoài nên đương nhiên sẽ không có lý do gì để ngừng cố gắng cả.

Hiện tại, Đạt chỉ biết bản thân có mục tiêu “SỚM NHẤT CÓ THỂ” là phải mua được nhà. Và Đạt vẫn đang cố gắng để “ĐẠT” được mục tiêu của chính mình.

Cám ơn Đạt vì cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi. Chúc bạn ngày càng thành công hơn nữa và sớm “đạt” được mục tiêu tậu villa trong tương lai nhé!

Còn giờ thì cùng xem thêm bộ ảnh của Đạt Villa với "chiếc xế cưng" nào!

Đạt Villa: Mua xế sang vì “ô tô có thể giúp ích cho những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình thôi!” - Ảnh 4.

Đạt Villa: Mua xế sang vì “ô tô có thể giúp ích cho những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình thôi!” - Ảnh 4.

Đạt Villa: Mua xế sang vì “ô tô có thể giúp ích cho những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình thôi!” - Ảnh 5.

Đạt Villa: Mua xế sang vì “ô tô có thể giúp ích cho những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình thôi!” - Ảnh 6.

Đạt Villa: Mua xế sang vì “ô tô có thể giúp ích cho những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình thôi!” - Ảnh 8.

Đạt Villa: Mua xế sang vì “ô tô có thể giúp ích cho những người xung quanh còn căn nhà chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình thôi!” - Ảnh 9.

Chia sẻ