Có ôsin thì nhà bớt ấm?

,
Chia sẻ

Nhiều người phụ nữ quá cảnh giác với việc nếu có người giúp việc trẻ thì chồng sinh hư. Các ông chồng mà có tính đấy thì không nhất thiết là người giúp việc.

T.S Đặng Thị Lan, Giảng viên Khoa Triết, Trường ĐHKHXH&NV: Mỗi người một chuyên môn lao động

Phụ nữ thời hiện đại cũng tham gia hoạt động xã hội nhiều và không kém nam giới. Vì thế, họ có thể nhờ người giúp việc chia sẻ việc nhà cửa, bếp núc.

Chẳng hạn, tôi dành nhiều thời gian cho sinh viên, cho việc nghiên cứu khoa thì khi trở về nhà, chút thời gian ngắn ngủi đó chỉ để tôi chăm sóc chồng con và nghỉ ngơi, việc nhà đã có người giúp việc lo.

Khi tôi mệt mỏi thì nấu ăn là để giảm stress và có nấu thì cũng sẽ có người phụ giúp mình đỡ vất vả hơn. Xã hội hiện đại, có người giúp việc càng tốt chứ sao. Mỗi người một chuyên môn, một công việc.

Nhà văn Dương Bình Nguyên: Hãy để người giúp việc theo đúng nghĩa "giúp"

 

Tôi chưa có gia đình nhưng tôi nghĩ có một người giúp việc trong nhà là một điều thiết thực, họ là một trợ lý tốt cho người nội tướng trong gia đình.

Tuy nhiên, theo tôi, việc thuê người cũng phải thận trọng vì cũng có rất nhiều người giúp việc đi làm lấy tiền nhưng không có tình yêu với con mình nên họ chỉ làm cho xong.

Tóm lại, gia đình có giúp việc thì tốt nhưng chỉ là "giúp" thôi, phụ nữ vẫn phải quán xuyến mọi việc.

Siêu mẫu Bảo Ngọc: 1 tuần nghỉ làm huấn luyện người giúp việc theo ý mình

 

Thời điểm hiện tại mình có một bạn chia sẻ công việc với mình từ 16h đến 20h. Nhưng, để tìm được một người giúp việc phù hợp, mình phải bỏ công rất nhiều.

Mình nhớ, có một lần ca sỹ Mỹ Linh đã nói với mình rằng: em hãy bỏ 1 tuần cho mỗi sự chỉ bảo quan trọng như dọn nhà, giặt là, nấu ăn…, lúc đó người được giao sẽ làm được và sẽ tốt dần hơn cả chính mình. Tôi đã nghe lời chị và cho đến giờ, tôi vẫn luôn tôn trọng và cảm ơn cô bé đó.

NSƯT Thu Huyền: Đừng để con ở nhà với giúp việc rồi đi cà phê với bạn bè

 

Huyền thấy việc thuê người giúp việc là một điều tốt, nhất là với những gia đình làm nghệ thuật và bận rộn như mình.

Nhiều người phụ nữ quá cảnh giác với việc nếu có người giúp việc trẻ thì chồng sinh hư. Các ông chồng mà có tính đấy thì không nhất thiết là người giúp việc. Thòng lòng với bà hàng xóm hoặc ra xã hội rồi.

Nhưng sẽ có nhiều điều đáng lo ngại đe dọa hạnh phúc gia đình nếu người phụ nữ quên đi vai trò của mình mà phó thác tất cả việc gia đình, dạy dỗ con cái cho người giúp việc.

Ngay gia đình Huyền trước kia có người giúp việc cả ngày, nhưng nấu nướng thì mình vẫn cứ phải nấu món ăn cho chồng, cho con.

Riêng việc dạy dỗ con cái là phải mình dạy. Mình không phải coi thường người giúp việc đâu, nhưng con mình, mình tự chăm sóc thì tình cảm mẹ con sẽ lớn hơn. Mặc dù phó thác cho giúp việc, tất nhiên, mình sẽ có nhiều thời gian đi chơi, cà phê, nhưng Huyền thì Huyền không thích như thế.

Vũ Hoàng Yến, kế toán Công ty Cổ phần Sóng truyền thông (Hà nội): Xin đừng đổ tội cho ôsin!

Mẹ tôi nấu ăn cho cả nhà, không thuê ôsin. Nhiều lúc nhìn thấy mẹ mà xót. Nhưng mẹ bảo: Có thế, chúng mày mới nhớ cơm mẹ.

Cơm mẹ có cá kho đượm mùi riềng, sả, hành. Canh mồng tơi mẹ nấu vừa xanh, vừa ngọt...

Có chồng, có con rồi, vẫn thích ăn cơm mẹ. Vẫn về xin dưa ở vại sành, xin muối vừng ở lọ của mẹ. Nhưng mẹ bảo: “Thỉnh thoảng tao mới cho về ăn. Phải chăm lo gia đình. Đừng  khoán chồng con cho ôsin con ạ”.

Nhưng có ôsin chưa chắc đã là giải pháp dở. Chị hàng xóm nhà tôi nấu ăn ngon nhưng vẫn thuê ôsin. Con chị, cái gì cũng hỏi ôsin nhưng vẫn nhất nhất yêu mẹ và thích món ăn mẹ nấu.

Chị ấy bảo: Thời xưa bà nội chị có cả chục người giúp việc thì bà vẫn là vợ, là mẹ, là bà... với dấu ấn không phai mờ trong tất cả người thân. Vì bà làm được những điều không ai làm được - là giữ lửa cho cả ngôi nhà ấy luôn ấm, là sợ dây nối kết mọi người trong nhà - kể cả dăm bảy người làm.

Thế đấy, phụ nữ của một gia đình lớn ngày xưa vừa biết làm vợ, làm mẹ, vừa biết quản cả gia đình trong đó có nhiều người làm.

Còn thời nay, có ôsin mà nhà bớt ấm là tại vì người vợ, người mẹ chưa biết quản lý một gia đình chỉ có thêm một người làm?!
Theo Bee
Chia sẻ