Cô bé có khối u nặng gần 15kg

PYL ,
Chia sẻ

Mới đây, các bác sĩ Trung Quốc đã phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 15kg ở bụng một cô bé 11 tuổi.

Cô bé có khối u nặng gần 15kg 1
Han Bingbing trước khi phẫu thuật 

Cô bé Han Bingbing (11 tuổi) sống ở Hắc Long Giang, Trung Quốc. Năm 2009, Bingbing được chẩn đoán mắc bệnh u nang buồng trứng. Kể từ đó, khối u của cô bé phát triển ngày càng lớn. Gia đình Bingbing đã vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con nhưng không có kết quả. Nhiều bệnh viện còn từ chối điều trị cho Bingbing. 

Cô bé có khối u nặng gần 15kg 2
Khối u đã được các bác sĩ cắt bỏ

Đến 18/6/2014, khối u đã chiếm 5/6 phần bụng của Bingbing, chèn ép các cơ quan nội tạng khiến tính mạng cô bé gặp nguy hiểm. Cuối cùng, một bệnh viện cách Quảng Châu 4.023km đồng ý phẫu thuật cho Bingbing. Tập đoàn Chăm sóc sức khỏe Xukecheng liền quyên tặng 11.000 bảng (khoảng 399 triệu đồng) để phẫu thuật cho cô bé.

Cô bé có khối u nặng gần 15kg 3
Gia đình cô bé đã phải vay một số tiền lớn để chữa trị cho con gái mình

Sau ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, các bác sĩ đã loại bỏ khối u nặng 33 pound (gần 14,9kg) ra khỏi cơ thể cô bé. Hiện, cô bé đang hồi phục trong bệnh viện.

Cô bé có khối u nặng gần 15kg 4
Khối u nang buồng trứng đã phát triển lên tới gần 15kg khiến tính mạng cô bé gặp nguy hiểm
Chia sẻ