Bụng to như mang bầu vì khối u nặng 32kg

PYL ,
Chia sẻ

Khối u nang buồng trứng nặng 32kg khiến người phụ nữ đáng thương cứ nghĩ mình đang mang bầu.

Chị Lorna Fulton (44 tuổi) và chồng, anh Stewart hiện đang sống ở Glasgow, Scotland. Cặp đôi này rất muốn có con nhưng bác sĩ cho biết họ không thể thụ thai tự nhiên. Lúc đó, chị Lorna nặng 134,4kg và mặc quần áo cỡ 24. Khi nghe bác sĩ nói vậy chị đã từ chối thụ tinh ống nghiệm và cố gắng giảm cân với hy vọng có thể thụ thai. 

Bụng to như mang bầu vì khối u nặng 32kg 1
Trước khi phẫu thuật, bụng chị Lorna to như mang bầu
  
Bụng to như mang bầu vì khối u nặng 32kg 2
  Chị Lorna sau khi phẫu thuật 

Tuy nhiên, tháng 8 năm 2013, sau mấy tháng ăn kiêng và giảm được 12,8kg chị Lorna lại thấy bụng mình ngày càng to, thậm chí chị còn mặc vừa quần áo cỡ 26. Lorna vội vã tới gặp bác sĩ với hy vọng mình đã mang bầu. 

Sau khi xét nghiệm thử thai cho kết quả âm tính, bác sĩ đã chụp CT và phát hiện chị Lorna có một khối u nang buồng trứng khổng lồ. Nếu không loại bỏ khối u, chị Lorna sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bụng to như mang bầu vì khối u nặng 32kg 3
 
Ngay sau đó, chị Lorna đã được phẫu thuật tại bệnh viện Hoàng gia Glasgow. Các bác sĩ đã loại bỏ khối u nặng 32kg ra khỏi cơ thể Lorna. Để đề phòng khối u phát triển trở lại các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ tử cung của chị.

Bụng to như mang bầu vì khối u nặng 32kg 4
Chị Lorna và chồng, anh Stewart 

Mặc dù rất buồn vì không thể có con được nữa nhưng chị Lorna vẫn cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Chị chia sẻ: "Các bác sĩ đã lấy ra 32 lít dịch và loại bỏ khối u. Tỉnh dậy sau khi phẫu thuật tôi thấy khỏe hơn nhiều. Trước khi phẫu thuật tôi nặng 121,6kg, sau khi loại bỏ khối u, tôi còn 89,6kg. Tôi không thể tin được mình có thể mang khối u nặng như vậy. Hiện giờ, tôi chấp nhận việc mình không thể có con. Dù sao tôi vẫn may mắn vì giữ được tính mạng".

Bụng to như mang bầu vì khối u nặng 32kg 5
Chia sẻ