Chuyện "ai cầm tiền" thú vị của cặp đôi chồng Mỹ vợ Việt ở nhà thuê, du lịch sang chảnh khắp thế giới

Lynk, design: Tuấn Maxx,
Chia sẻ

Đâu phải cứ chồng nộp hết tiền lương hàng tháng thì gia đình mới hạnh phúc, mà độc lập tự do kinh tế như vợ chồng Minh Ngân lại hay.

Nhiều người vẫn hay nghĩ rằng nếu kết hôn với chồng Tây thì chắc vợ Việt sẽ phải thay đổi lối sống của mình khá nhiều, đặc biệt là trong chuyện chi tiêu tiền nong, bởi thói quen của các nước Âu Mỹ rất khác với phụ nữ Á Đông. Đàn ông Tây thường sòng phẳng trong chuyện chia tiền, khiến nhiều cô gái Việt cảm thấy "sốc văn hóa". Tuy nhiên, không phải lúc nào chuyện sòng phẳng đó cũng được áp dụng 100%, bởi nhiều chàng trai Tây sau khi cưới vợ Việt lại cảm thấy thích thú với việc chiều chuộng vợ, sẵn sàng cho vợ tiêu tiền của mình, giống như ông xã của cô gái Hà Nội xinh đẹp Minh Ngân.

Chồng Mỹ thích yêu chiều cho vợ cầm tiền thoải mái, nhưng vợ Việt xinh đẹp chỉ đồng ý cho chồng trả mỗi tiền thuê nhà - Ảnh 1.

Minh Ngân và chàng trai Mỹ Jason Lusk quen nhau khá ly kỳ, đến bây giờ khi đã kết hôn được vài năm, cô nàng vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đều diễn ra thoải mái, nhẹ nhàng, và một trong những bí quyết quan trọng giúp cho vợ chồng Minh Ngân hòa hợp chính là việc độc lập tài chính. Cô nàng không câu nệ việc chồng phải để cho mình làm "tay hòm chìa khóa", khác với quan niệm của nhiều bà vợ truyền thống.

"Vợ chồng mình thống nhất rõ ràng lương của ai là của người đó, không có chuyện ai cầm hết của ai. Tuy nhiên, bọn mình có quỹ tiết kiệm chung, do cả 2 cùng đóng góp và quản lý. Mỗi người sẽ phụ trách một vài mảng chi tiêu quan trọng hàng tháng. Ví dụ: tiền thuê nhà do ông xã phụ trách, tiền mua đồ ăn do mình phụ trách (trừ đi ăn nhà hàng thì chồng luôn bao).

Mình cũng có 1 thẻ đồng sở hữu tài khoản của chồng, do anh tự nguyện và hoàn toàn thoải mái, mình có thể dùng tiền của anh tùy ý nhưng mình lựa chọn chỉ dùng trong trường hợp vì mục đích chung thôi, chứ ví dụ như thích 1 đôi giày hay quần áo nào đó thì mình sẽ dùng tiền do mình tự kiếm được".

Chồng Mỹ thích yêu chiều cho vợ cầm tiền thoải mái, nhưng vợ Việt xinh đẹp chỉ đồng ý cho chồng trả mỗi tiền thuê nhà - Ảnh 2.

15
15
7
7
16
16
10
10

Minh Ngân đã chứng kiến khá nhiều gia đình trẻ xung quanh có quy tắc quản lý kinh tế rất khác với vợ chồng cô nàng, chẳng hạn như vợ cầm hết tiền lương và cả thẻ ATM của chồng, mỗi tháng chỉ "phát" 2 triệu để chồng tự chi tiêu. Tuy nhiên, Minh Ngân thấy như vậy không ổn, nên cô thỏa thuận với chồng rằng sẽ không bao giờ làm thế, trong tổ ấm nhỏ của cô không bao giờ có chuyện "độc tài" tiền nong. Một phần vì Minh Ngân tôn trọng sự tự do của chồng, tôn trọng lối sống Mỹ, một phần khác vì cô nàng có quan điểm sống khá hiện đại, mạnh mẽ và độc lập, chẳng hề có đam mê làm "thủ quỹ" tại gia như tư duy phổ biến ở nhiều gia đình Việt.

Thu nhập của cả 2 vợ chồng Minh Ngân đều khá cao, song không ai có lối sống phô trương sang chảnh, đam mê hàng hiệu đắt đỏ, ngược lại cả Ngân lẫn Jason đều thích sự giản dị, thoải mái, phù hợp với bản thân, hơn là lãng phí cho những thứ không cần thiết. Nhờ duy trì điều đó mà vợ chồng Minh Ngân luôn hài lòng với cuộc của họ.

Chồng Mỹ thích yêu chiều cho vợ cầm tiền thoải mái, nhưng vợ Việt xinh đẹp chỉ đồng ý cho chồng trả mỗi tiền thuê nhà - Ảnh 4.

Dù để chồng tự cầm ví nhưng Minh Ngân vẫn có sự quản lý nhất định theo chiều hướng hòa bình: "Ông xã luôn trao đổi với mình hàng tháng xem anh kiếm được bao nhiêu, vì phải biết rõ thì mới sắp xếp, cân đối được mọi việc trong nhà chứ. Khi cần chi tiêu 1 khoản gì lớn, cả 2 sẽ bàn bạc xem dùng tiền của ai hay đóng góp như thế nào. Thường thì mình chỉ lo khoản nhỏ nhỏ, khoản to to thì chồng sẽ lo.

Tuy nhiên vì anh là doanh nhân, đứng đầu một công ty riêng nên lương không đều chằn chặn như những ông chồng công sở khác. Có tháng lương cao, có tháng thấp, có tháng anh còn phải lấy tiền nhà để đi trả lương cho nhân viên… Dù nhiều ít hay thừa thiếu thế nào thì anh luôn thông báo để vợ biết. Có một vài khoản nhất định cả 2 đều không động vào, như tiền tiết kiệm chung, bảo hiểm hưu trí".

Vợ chồng Minh Ngân có chung sở thích du lịch nên chi phí cho hành trình khám phá thế giới cũng không hề nhỏ. Song, cả 2 đều chăm chỉ làm việc để có thể cùng share nhau tiền đi chơi, thường thì Jason vẫn chủ động chi trả các khoản phí lớn cho vợ, bởi anh luôn cho rằng đó là trách nhiệm và sự ga lăng mà một người đàn ông nên làm với người phụ nữ mình yêu. Đổi lại, Minh Ngân chi trả các khoản khác phù hợp với khả năng của cô nàng, mua sắm những thứ cô thích, tặng quà cho chồng, bố mẹ chồng, bạn bè thân thiết với sự tính toán hợp lý, không bao giờ "vung tay quá trán".

Chồng Mỹ thích yêu chiều cho vợ cầm tiền thoải mái, nhưng vợ Việt xinh đẹp chỉ đồng ý cho chồng trả mỗi tiền thuê nhà - Ảnh 5.

8
8
4
4

Chồng Mỹ thích yêu chiều cho vợ cầm tiền thoải mái, nhưng vợ Việt xinh đẹp chỉ đồng ý cho chồng trả mỗi tiền thuê nhà - Ảnh 7.

Mặc dù Jason là người đàn ông chín chắn, thành đạt và rất chiều chuộng vợ, chủ trương một mình đảm đương kinh tế để vợ con được thoải mái tiêu xài, nhưng Minh Ngân lại thuộc team không thích dựa dẫm vào chồng. Cô nàng thẳng thắn chia sẻ: "Mình nghĩ cả nam giới và nữ giới đều nên thay đổi tư duy, bỏ cái thói quen áp đặt rằng chồng phải luôn đưa tiền cho vợ. Thay vào đó, nên hình thành tư duy độc lập tài chính nhưng có sự san sẻ của cả 2 ở mức độ tự nguyện vào các chi tiêu chung.

Ví dụ, 2 người nên thống nhất các khoản cần tiêu, cần tiết kiệm, cần đầu tư để sinh lời. Sau đó, cả 2 đóng góp vào theo tỉ lệ đã thỏa thuận và khả năng tài chính của từng người. Nếu trong quá trình triển khai có vấn đề thì cả 2 ngồi lại bàn bạc để thay đổi cho phù hợp. Mỗi cặp vợ chồng tùy vào tính cách và ảnh hưởng văn hóa từ gia đình, từ bố mẹ, sẽ có cách riêng để thỏa thuận chuyện tài chính với nhau. Ổn định được tiền nong thì sẽ không bao giờ có mâu thuẫn, tranh cãi, cũng không phải lo nợ nần hay là bất kỳ vấn đề tiêu cực gì khác, vậy là hôn nhân sẽ tốt đẹp thôi".

9
9
5
5
2
2
1
1

Chồng Mỹ thích yêu chiều cho vợ cầm tiền thoải mái, nhưng vợ Việt xinh đẹp chỉ đồng ý cho chồng trả mỗi tiền thuê nhà - Ảnh 9.

Nói thì dễ, làm mới khó, chắc chắn nhiều chị em sẽ nhao nhao lên thở dài bảo chẳng phải ai cũng có chồng tâm lý như Minh Ngân. Tuy nhiên, phải thử thay đổi mới biết được các mẹ ạ. Cầm tiền của chồng thì tất nhiên ai mà chẳng thích, song quản chặt quá thì kiểu gì chồng cũng lập quỹ đen, hoặc đi vay nợ bên ngoài để tiêu xài, rồi nghĩ đủ cách để "chôm" lại tiền mình kiếm ra từ túi của vợ v.v… Đến lúc vợ phát hiện ra thì lại cãi cọ, trách móc giận hờn, gia đình bất hòa lục đục, thế có phải là đau đầu nhức óc hơn không?

Câu hỏi "Ai nên là người cầm tiền chính trong nhà?" vẫn luôn là chủ đề hot được nhiều người quan tâm, câu chuyện mà Minh Ngân chia sẻ chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh cuộc sống gia đình đầy màu sắc. Đầy cặp vợ chồng tiền quy về một mối vẫn rất hạnh phúc vui vẻ, nhưng cũng không ít cặp đôi tan vỡ chỉ vì vợ quá tham luôn đòi "trấn lột" hết tài sản của chồng. Làm gì thì làm cũng nên làm một người vợ khéo léo, đặc biệt là vấn đề nhạy cảm như tiền nong thì càng nên khéo hơn để duy trì hạnh phúc gia đình, các mẹ ạ.

Chia sẻ