Câu chuyện chi tiêu hợp lý của vợ chồng Trinh Vũ là động lực tích cực cho các cặp vợ chồng trẻ trong việc kiểm soát tài chính cá nhân.
Nhiều phụ huynh hiện nay chưa có ý định giáo dục tiền bạc cho con cái vì cảm thấy con mình còn quá nhỏ. Nhưng trên thực tế, càng dạy con về cách quản lý tài chính sớm, trẻ càng dễ thành công sau này.
Người trẻ chật vật tìm lời giải cho bài toán tài chính của bản thân.
Chỉ lĩnh tiền trợ cấp sau sinh, thu nhập của chồng cũng không cao nhưng cả gia đình 4 người chị T.H vẫn thoải mái nhờ cách phân bổ chi tiêu hợp lý.
Mới ra trường, mức thu nhập chưa cao nhưng nhờ cách sắp xếp chi tiêu nên Hà My vẫn có thể tiết kiệm được 1 khoản tiền.
Với mức thu nhập 100 triệu/tháng, bà mẹ 3 con này đã chi tiêu như thế nào để vừa đầy đủ cho gia đình mà vẫn có 1 khoản tích lũy dự phòng.
Chị Trần Thị Diễm (32 tuổi) làm việc trong lĩnh vực Marketing tại TP.HCM chia sẻ, chị đã ngừng cố gắng củng cố địa vị và đẳng cấp trong mắt người khác bằng những món đồ hiệu và cảm thấy vui với những món đồ tốt, chi phí rẻ.
Chia sẻ của các nhân vật dưới đây có thể khiến không ít chị em bất ngờ trước suy nghĩ và quan điểm về chi tiêu giữa 2 giới.
Phải mất tới 6 năm để sở hữu ngôi nhà đầu tiên khi 27 tuổi, đó là cả câu chuyện dài mà Thịnh Phạm và vợ bằng cách quản lý tài chính và chi tiêu hợp lý mới làm được điều này.
Dù giá cả có "tăng phi mã" trong thời gian qua thì gia đình chị Nguyễn Nhung vẫn giữ được mức chi tiêu ổn định của mình.