Chụp ảnh cưới "mặt đơ" rồi hối hận

An Thanh,
Chia sẻ

Không chuẩn bị kỹ càng chính là một nguyên nhân dẫn đến hàng loạt "thảm họa ảnh cưới" khiến cô dâu chú rể khóc thét.

Việc chụp hình cưới như là một bước khởi đầu cho quá trình chuẩn bị đám cưới của nhiều cô dâu chú rể. Sau khi có hình, đó sẽ là ảnh đặt bên ngoài khu vực tổ chức hôn lễ. Hình dùng cho việc làm thiệp mời đám cưới và cũng chính là những tấm ảnh mà họ khoe lên mạng xã hội, thông báo chuyện sẽ kết hôn.

Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng có thể "sản xuất" được những bức ảnh đẹp. Có nhiều người khi đối diện với máy ảnh sẽ căng thẳng, khó thả lòng, dễ bị căng cứng, nụ cười rất kém tự nhiên. Bởi vậy, những tấm hình "mặt đơ" ra đời khiến cô dâu chú rể ngao ngán. Nhiều người thậm chí còn phải chụp lại một bộ ảnh cưới khác để bù đắp vào.

Bởi vậy, làm cách nào để có thể chụp ảnh cưới tự nhiên và hoàn hảo nhất đây. Dưới đây là những kinh nghiệm, các cô dâu chú rể sắp cưới nên học hỏi nhé.

1. Quản lý biểu cảm

Nếu bạn muốn thể hiện hiệu ứng tự nhiên và đẹp hơn khi chụp hình cưới thì bạn phải quản lý chuyển động cá nhân và quản lý biểu cảm khuôn mặt.

Nếu nét mặt lúng túng, cứng đơ, bạn sẽ rất lo lắng khi đối diện máy ảnh. Nó ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chụp hình.

Bạn hãy cố gắng ở nhà, tự soi gương trước, tìm biểu cảm có thể làm nổi bật hơn vẻ xinh đẹp của mình, tập cười một cách nhã nhặn nhất. Những điều này có thể giúp ích rất nhiều khi đứng trước ống kính, hãy thực hành nhiều hơn khi soi gương.

Chụp ảnh cưới "mặt đơ" rồi hối hận và những lưu ý cần biết để có bộ ảnh như mơ! - Ảnh 1.

Chụp ảnh cưới "mặt đơ" rồi hối hận và những lưu ý cần biết để có bộ ảnh như mơ! - Ảnh 2.

2. Quản lý cách tạo dáng

Khi chụp ảnh, hãy tạo ra nhiều tư thế khác nhau, hoặc cúi đầu và mỉm cười, hoặc thì thầm với nhau một cách tình từ hay nhìn về phía xa xăm…

Đặc biệt nên chú trọng đến phạm vi chuyển động, phải thoải mái, thanh thoát, không nên quá cường điệu và cũng đừng nên thực hiện những hành động một cách thô lỗ quá. Bạn lắng nghe lời khuyên, lời góp ý của nhiếp ảnh gia, đồng thời hợp tác cao độ với họ thì việc chọn tư thế đẹp sẽ dễ hơn.

Bình thường, nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới nào cũng biết cách tạo dáng cho cô dâu chú rể. Song lên tiếng là một chuyện, bạn có làm được hay không lại là chuyện khác. Bởi vậy, hai vợ chồng bạn tốt nhất nên chuẩn bị tập luyện trước một chút để tránh mất tự tin khi chụp hình.

3. Trang điểm và quần áo

Sự kết hợp giữa trang điểm và trang phục phải hài hòa nhưng cũng phải làm nổi bật khí chất và phong cách cá nhân.

Hãy chọn những trang phục phát huy được điểm mạnh và tránh đi điểm yếu của bản thân. Bức ảnh sẽ hài hòa và đẹp mắt hơn nhiều. Một ngày chụp ảnh cưới khá dài nên bạn hãy thoải mái lựa chọn trang phục. Các trang phục phải đáp ứng được những yếu tố như: Váy cưới làm ảnh phóng lớn, váy hợp với phong cách thường ngày, váy cưới thích hợp khi in hình trên thiệp…

Các cô dâu chú rể nên đảm bảo trang phục gọn gàng, sạch sẽ, việc trang điểm cũng nên tiết chế để hợp với nhiều loại trang phục hơn.

Chụp ảnh cưới "mặt đơ" rồi hối hận và những lưu ý cần biết để có bộ ảnh như mơ! - Ảnh 4.

Chụp ảnh cưới "mặt đơ" rồi hối hận và những lưu ý cần biết để có bộ ảnh như mơ! - Ảnh 5.

4. Sử dụng đạo cụ

Nếu cảm thấy chụp riêng hai vợ chồng sẽ đơn lẻ, nhàm chán, bạn hoàn toàn có thể sử dụng thêm đạo cụ như hoa, bóng bay, xe đạp, kính râm… Chúng cũng có thể tạo nên màu sắc khác cho ảnh cưới.

5. Hãy cố gắng cười hạnh phúc

Nụ cười là điều bắt buộc phải có khi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, một nụ cười tự nhiên cũng cần được xây dựng trên nền tảng tâm trạng vui vẻ. Bởi vậy, bạn hãy cố gắng cười thật tự nhiên, hạnh phúc để cảm xúc khi lên hình được trọn vẹn nhất.

Chụp ảnh cưới "mặt đơ" rồi hối hận và những lưu ý cần biết để có bộ ảnh như mơ! - Ảnh 7.

6. Hãy giữ cho làn da có màu đồng nhất

Không chỉ trang điểm cho khuôn mặt mà trán, cổ và ngực cũng nên được chú ý để phủ phấn. Đừng để mặt một tông mà cổ một tông màu, lên hình sẽ rất xấu.

Chụp ảnh cưới "mặt đơ" rồi hối hận và những lưu ý cần biết để có bộ ảnh như mơ! - Ảnh 8.

Những lời nhắc nhở nhỏ nhặt khác:

- Nhớ nghỉ ngơi sớm vào đêm hôm trước để hôm sau bạn tràn đầy năng lượng nhất.

- Nhớ gội đầu và tắm vào tối hôm trước, cắt tỉa móng tay và đắp mặt nạ để tránh khô da.

- Bạn có thể mang theo trang sức, son môi, đạo cụ yêu thích và đừng quên miếng dán ngực.

- Không nên mang đồ có giá trị kẻo gây ra những tổn thất không đáng có.

- Nếu chú rể có đồ và giày da phù hợp thì mang theo, chuẩn bị 2 bộ tất đen trắng để phối với trang phục.

- Bạn có thể chuẩn bị kính áp tròng, khi lên hình sẽ sinh động hơn.

Chia sẻ