Cha mẹ nghiện rượu, con dễ béo phì?

Theo NLĐ,
Chia sẻ

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho rằng những người sinh trưởng trong gia đình có tiền sử hay uống rượu thường dễ bị béo phì hơn những người khác.

Nghiên cứu được công bố trên nguyệt san Archives of General PsychiatryTheo hãng tin Reuters, nhà khoa học Richard Grucza và các cộng sự tại Đại học Washington đã  theo dõi về khuynh hướng nghiện rượu và béo phì trong gia đình của khoảng 80.000 người Mỹ trong hai cuộc khảo sát từ hai năm 1991-1992 cho đến thời gian gần đây.

 
Họ thấy rằng những phụ nữ sinh trưởng trong gia tộc có người nghiện rượu dễ bị béo phì hơn 49% so với phụ nữ khác. Điều này cũng đúng ở nam giới nhưng ít phổ biến hơn. Các nhà khoa học lý giải rằng việc uống rượu và sở thích ăn quà vặt kích thích những bộ phận ở não.
 
Do đó, khuynh hướng uống rượu được kế thừa và có thể thay thế bằng sở thích ăn vặt khiến dễ dẫn tới béo phì. Các nhà khoa học gọi mối liên hệ này là khả năng “di truyền chéo”.
Chia sẻ