Cha béo phì, con dễ tiểu đường

,
Chia sẻ

Nghiên cứu này muốn chứng tỏ rằng sức khỏe và lối sống của người cha cũng có ý nghĩa quan trọng đối với con cái.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Úc tại Đại học New South Wales (Sydney) đặt giả thuyết rằng chế độ ăn nhiều chất béo của người cha dễ khiến con gái của người đó bị tiểu đường. Công trình này được công bố trên tạp chí Nature số ra ngày 21-10.

Những thí nghiệm trên chuột đã khẳng định kết quả như trên nhưng nghiên cứu trên người khó thực hiện do không kiểm soát được hết các yếu tố khác liên quan đến môi trường.
 

 
Các nhà khoa học làm thí nghiệm trên nhóm chuột tương đối đồng dạng về gien, một nửa được cho ăn nhiều chất béo và một nửa có chế độ ăn bình thường. Sau đó, chuột con cái có chuột cha béo phì và bị tiểu đường sẽ có dấu hiệu bị tiểu đường vào lúc 13 tuần tuổi.
 
Các nhà khoa học nêu giả thuyết rằng tinh trùng của chuột cha, vốn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về trao đổi chất, về hormone và môi trường, bằng cách nào đó đã góp phần truyền những yếu tố này sang tuyến tụy của chuột con cái.

Nghiên cứu này muốn chứng tỏ rằng sức khỏe và lối sống của người cha cũng có ý nghĩa quan trọng đối với con cái.
Theo NLĐ
Chia sẻ