Các nhà khoa học Trung Quốc xác định tê tê rất có thể là vật chủ trung gian chứa virus corona

HH,
Chia sẻ

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, sự bùng phát coronavirus gây chết người ở Trung Quốc có thể đã lây lan từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác là tê tê - động vật có vú có vảy, được đánh giá cao ở châu Á về thực phẩm và dược phẩm.

Quỹ Động vật hoang dã Thế giới cho biết, tê tê là một trong những động vật có vú bị buôn bán bất hợp pháp nhiều nhất ở châu Á, mặc dù được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế. Nguyên nhân là vì thịt của nó được coi là một món ngon ở các nước như Trung Quốc và vảy được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền.

Tin sốc: Các nhà khoa học Trung Quốc xác định tê tê rất có thể là vật chủ chứa virus corona - Ảnh 1.

Quỹ Động vật hoang dã Thế giới cho biết, tê tê là một trong những động vật có vú bị buôn bán bất hợp pháp nhiều nhất ở châu Á, mặc dù được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế.

Đại học Nông nghiệp South South China, dẫn đầu nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình rằng phát hiện mới nhất này sẽ có ý nghĩa lớn đối với việc ngăn chặn và kiểm soát nguồn gốc của virus corona mới.

Bệnh viêm phổi cấp lan rộng ở Trung Quốc và toàn cầu đã giết chết 636 người ở Trung Quốc đại lục, được cho là bắt đầu tại một khu chợ ở thành phố Vũ Hán, thuộc trung tâm tỉnh Hồ Bắc cũng bán động vật hoang dã còn sống. Các chuyên gia y tế nghĩ rằng nó có thể có nguồn gốc từ dơi và sau đó truyền sang người thông qua một loài động vật khác.

Tân Hoa Xã đưa tin, trình tự bộ gen của chủng coronavirus mới được tách ra từ tê tê trong nghiên cứu này giống hệt 99% với người nhiễm bệnh. Chưa hết, nghiên cứu còn cho thấy tê tê là vật chủ trung gian có khả năng nhất.

Tuy nhiên, ông Dirk Pfeiffer, giáo sư y học thú y tại Đại học Thành phố Hồng Kông, cảnh báo rằng nghiên cứu này vẫn còn lâu mới chứng minh được tê tê đã truyền virus corona sang cho con người, dẫn đến dịch bệnh viêm phổi cấp lây lan chóng mặt hiện nay.

"Bạn chỉ có thể đưa ra kết luận dứt khoát hơn nếu so sánh tỷ lệ lây nhiễm của coronavirus giữa các loài khác nhau dựa trên các mẫu đại diện, những điều này gần như chắc chắn là không. Ngay cả khi điều này xảy ra, sự liên kết lây nhiễm đến con người thông qua thị trường thực phẩm cũng cần phải có", vị chuyên gia khẳng định.

(Nguồn: Tân Hoa Xã)

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại:

https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

Tin sốc: Các nhà khoa học Trung Quốc xác định tê tê rất có thể là vật chủ chứa virus corona - Ảnh 4.


Chia sẻ