Ca sĩ Hà Phương và chặng đường nghệ thuật mới

Tạp chí truyền hình,
Chia sẻ

Sau nhiều năm vắng bóng, Hà Phương gây bất ngờ cho khán giả Việt Nam và quốc tế khi tái xuất trong hàng loạt sự kiện lớn.

Dấu ấn mới với điện ảnh

Cùng với âm nhạc, điện ảnh là niềm đam mê của Hà Phương. Nữ ca sĩ từng đóng vai chính trong các phim điện ảnh như Đời người hát rong, Finding Julia... Để theo đuổi diễn xuất, Hà Phương không chỉ dựa vào những tố chất sẵn có từ những ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở Việt Nam mà còn đầu tư theo học bài bản từ các lớp đào tạo, các chuyên gia nổi tiếng tại Hollywood.

Năm 2022, lần đầu tiên Hà Phương tham dự Lễ trao giải Cánh Diều tại Việt Nam với vai trò ca sĩ biểu diễn và khách mời trao giải hạng mục Diễn viên nam, nữ chính (phim truyền hình) cho Thanh Sơn và Khả Như – những ngôi sao trẻ tỏa sáng cùng bộ phim 11 tháng 5 ngày. Những tháng cuối năm 2022, chị tiếp tục tạo dấu ấn với bạn bè quốc tế khi trở thành thành viên Hội đồng quản trị danh dự của Liên hoan phim Châu Á Thế giới (Asia World Film Festival – AWFF), tham gia biểu diễn và công bố giải thưởng tại AWFF lần thứ 8 tại Los Angeles (Mĩ). Đây là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh châu Á cũng như thắt chặt liên kết giữa nền công nghiệp điện ảnh châu Á và Hollywood.

Trong dịp này, ca sĩ Hà Phương cũng có dịp hạnh ngộ với nhiều tên tuổi lớn của thế giới, trong đó có tài tử Hong Kong Ngô Ngạn Tổ, ngôi sao võ thuật Andy Cheng cùng "đả nữ" Những thiên thần của Charlie - Lưu Ngọc Linh. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Bên cạnh là nghệ sĩ khách mời danh dự, tại đây Hà Phương có thể giao lưu với những nhà làm phim, những đạo diễn lớn cũng như diễn viên tên tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới, học hỏi những kinh nghiệm về điện ảnh để hoàn thiện bản thân ở môn nghệ thuật thứ bảy này. Ngoài ra, Hà Phương cũng mong có cơ hội được hợp tác với những người tài giỏi như thế trong các dự án tương lai của mình".

Ca sĩ Hà Phương và chặng đường nghệ thuật mới - Ảnh 1.

Năng lượng mới cho ngày trở lại cùng âm nhạc

Sau nhiều năm tập trung chăm sóc cho tổ ấm gia đình, quán xuyến công việc kinh doanh và miệt mài với những hành trình thiện nguyện không biết mệt mỏi, Hà Phương cho biết chị trở lại góp mặt nhiều hơn ở các sự kiện văn hóa – nghệ thuật tại quê nhà vì nhận thấy sự yêu mến, chờ đợi nồng nhiệt từ khán giả. Hà Phương cũng tiết lộ, một trong những động lực quan trọng đó là tình cảm, những lời gửi gắm chân tình từ các bậc tiền bối trong nghề. "Các cô chú nói rằng, lối diễn, lối hát của Hà Phương với những hình ảnh dịu dàng, nền nã, nhẹ nhàng, kín đáo đặc trưng của người con gái Việt Nam là cách gìn giữ, trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc. Nét đẹp ấy rất khác biệt khi mà ngày nay quá nhiều nghệ sĩ đang háo hức chạy theo thị hiếu, phong cách nước ngoài" – chị chia sẻ.

Nổi tiếng với những ca khúc trữ tình, quê hương như Hoa cau vườn trầu, Hương tóc mạ non, Trên nhịp cầu tre… cùng với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, Hà Phương ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả với những tạo hình đằm thắm, duyên dáng mang đậm chất truyền thống. Dù nhiều năm sống ở nước ngoài, là vợ của một tỉ phú nổi tiếng nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng Hà Phương tạo ấn tượng gần gũi, thân thiện với mái tóc đen dài đặc trưng. Khi ghi hình chương trình truyền hình Du hành ký ức cùng MC Quyền Linh, nữ ca sĩ mặc áo bà ba, tết tóc hai bên gợi nhớ tới hình ảnh rất giản dị, thân thương của Hà Phương thời đỉnh cao - thập niên 90 và những năm 2000.

Ca sĩ Hà Phương và chặng đường nghệ thuật mới - Ảnh 2.

Mới đây, khi ra mắt MV Vọng cổ buồn, Hà Phương hợp tác cùng tài tử điện ảnh đình đám một thời – Thái San - để kể lại câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt với bối cảnh thời chiến tranh. Bên cạnh những cảnh quay đẹp nên thơ, đây cũng là MV ghi dấu khoảnh khắc nguy hiểm với Thái San khi anh vướng phải sự cố đe dọa đến tính mạng vì nỗ lực lăn xả để khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh. MV Vọng cổ buồn là sản phẩm nghệ thuật mới nhất ghi dấu sự đồng hành của đôi bạn thân Hà Phương – Thái San sau khi đã liên tục cùng nhau tham gia nhiều chương trình thiện nguyện cũng như các sự kiện văn hóa.

Nếu nhìn vào chuỗi hoạt động sôi nổi của Hà Phương năm 2022 khi về Việt Nam, có thể thấy, chị dành nhiều tâm huyết để kết nối với những người bạn lâu năm trong nghề như Trần Sang, Thái San, ủng hộ, tri ân những nghệ sĩ lão thành như Mạc Can, Mai Thanh Dung… cùng nhiều bậc tiền bối đã từng dìu dắt, hướng dẫn chị trong quá trình làm nghề. "Có lẽ Hà Phương là một người sống hoài niệm và luôn rất trân quí tình bạn, tình nghệ sĩ" – nữ ca sĩ cho biết.

Chặng đường nghệ thuật mới

Với một nghệ sĩ có sự nghiệp, cuộc sống gia đình quá viên mãn, không cần phải bận tâm về những mối lo "cơm áo gạo tiền" cũng không cần toan tính tìm kiếm thêm sự nổi tiếng, làm nghệ thuật với Hà Phương giờ có lẽ đơn giản là những cuộc dạo chơi cho thỏa đam mê, để hiện thực hóa những gì từng ấp ủ.

Vốn giàu tâm huyết, luôn theo dõi, ủng hộ, hỗ trợ cho sự phát triển điện ảnh Việt, Hà Phương đang ấp ủ một dự án để chắp cánh cho khát khao hội nhập của nền nghệ thuật thứ bảy nước nhà. Với âm nhạc, hai người bạn thân thiết Trần Sang và Thái San sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Phương trong các dự án âm nhạc trong năm mới. Ngoài ra thông tin được đông đảo khán giả mong đợi sẽ là một sự kiện âm nhạc đặc biệt quy tụ ba chị em Cẩm Ly – Hà Phương – Minh Tuyết. Dù là người một nhà, ba chị em lại có con đường âm nhạc riêng, phong cách riêng nên đôi khi không dễ để họ cùng đứng chung trên một sân khấu.

Ca sĩ Hà Phương và chặng đường nghệ thuật mới - Ảnh 3.

Trong số ba chị em, vốn dĩ Hà Phương là người bắt đầu ca hát sớm nhất và cũng sớm có được những thành công rực rỡ nhưng lựa chọn lui về chăm lo gia đình khiến chị dần vắng bóng. Bởi vậy, sự tái hợp này hứa hẹn sẽ tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý của nhạc Việt trong năm 2023. Ngoài ra khi chia sẻ về những dự định cho năm mới, ca sĩ Hà Phương bật mí về một gameshow hoành tráng, đầy tham vọng với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, chị cũng ấp ủ trình làng MV cho ca khúc Bến đò chiều mưa được đầu tư thực hiện công phu, chỉn chu như một bộ phim.

Mặc dù đã kết hôn và có tổ ấm hạnh phúc của riêng mình tại Mỹ nhưng đối với Hà Phương, Tết cổ truyền của Việt Nam luôn là một dịp đặc biệt nhất. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu nữ ca sĩ cũng trở về đoàn tụ với gia đình lớn của mình. Theo Hà Phương, Tết thú vị nhất là được mở tiệc, làm những món ăn ngon để đãi bạn bè, gia đình hay nhâm nhi ly rượu và những món ăn đặc sản của Tết để cùng chúc nhau sức khỏe, niềm vui, cùng cảm nhận sự ấm áp của ngày Tết ở quê nhà.

Chia sẻ