Bình Dương: 200 khách dự đám cưới cô dâu Việt và chú rể Hàn được đo thân nhiệt, nhập tiệc vẫn đeo khẩu trang phòng Covid-19

TỨ QUÝ,
Chia sẻ

Đám cưới cô dâu Việt Nam và chú rể Hàn Quốc diễn ra với sự có mặt khoảng 200 khách, thấp hơn dự tính. Đề phòng lây lan dịch bệnh Covid-19 nên tất cả khách đến dự đều được ngành Y tế đo thân nhiệt, kiểm tra hộ chiếu, visa.

Trưa ngày 15/3, đám cưới giữa cô dâu Việt Nam và chú rể Hàn Quốc đã diễn ra tại đường N4-5A khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Cô dâu là chị H.T.T.N. và chú rể là anh L.J.Y. (TP. Daegu, Hàn Quốc).

 - Ảnh 1.

Đám cưới có khoảng 200 khách mời có cả người Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ghi nhận tại thời điểm diễn ra đám cưới có khoảng 200 khách mời, thấp hơn so với dự tính là 350 khách do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên nhiều người không đến dự. Toàn bộ khách mời đến dự đều được cán bộ trung tâm y tế huyện Bàu Bàng đo thân nhiệt. Đối với những vị khách là người Hàn Quốc và Trung Quốc đều được lực lượng chức năng kiểm tra hộ chiếu, visa.

Khách đến dự đám cưới đều được đo thân nhiệt.

Ngoài ra để phòng dịch bệnh, một số khách cũng đeo khẩu trang khi nhập tiệc.

Tại thời điểm diễn ra đám cưới, ông Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đã có mặt để chỉ đạo nhân viên làm đúng quy địch. Ông Chín cho biết, trước đó sau khi nhận được thông tin về đám cưới, đơn vị này đã có mặt phun thuốc khử trùng nơi diễn ra đám cưới.

 - Ảnh 3.

Khách ngồi nhập tiệc vẫn đeo khẩu trang.

"Toàn bộ khách mời đến dự đều được kiểm tra kĩ lưỡng, giám sát chặt chẽ. Trong đó, có 3 người khách Trung Quốc và 8 người khách Hàn Quốc. Toàn bộ khách mời tại đám cưới không có biểu hiện gì bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid-19", ông Chín cho hay.

 - Ảnh 5.

Chia sẻ