Bị báo vả suýt chết vì trèo rào vườn thú để chụp ảnh tự sướng

JJJ,
Chia sẻ

Dù thoát chết thần kỳ, người phụ nữ dại dột vẫn bị báo vả cho trầy trụa khắp cơ thể.

Theo Unilad, một người phụ nữ giấu tên đã trèo rào để chụp ảnh tự sướng với báo tại Sở thú Phoenix ở Arizona (Mỹ).

Tất cả vẫn ổn cho đến khi con báo lao tới cắn xé người phụ nữ dại dột, khiến cô bị rách da chảy máu nghiêm trọng. May mắn thay, những người có mặt đã kịp thời đánh lạc hướng con báo để cứu mạng ả trước khi quá muộn.

Bị báo vả suýt chết vì trèo rào vườn thú để chụp ảnh tự sướng - Ảnh 1.

Video dưới đây cho thấy, người phụ nữ đang kêu khóc quằn quại dưới đất với nhiều vết thương hở trên cơ thể. Đặc biệt, một vùng da ở cánh tay đã bị rách toạc.

Bị báo vồ suýt chết vì trèo rào vườn thú để chụp ảnh tự sướng

Sau đó không lâu, Sở thú Phoenix đã đăng tweet thông báo tình hình:

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, khi sắp đóng cửa vào buổi tối - một du khách đã trèo rào để chụp ảnh tự sướng với động vật hoang dã và nhiều nhân chứng cũng có mặt ở đó.

Tuy nhiên, du khách này chỉ bị thương ngoài da do 1 trong 4 con báo cái trong vườn thú, không ảnh hưởng đến tính mạng. Theo đúng như yêu cầu của gia đình nạn nhân, nhân viên y tế đã có mặt kịp thời. Không có con thú nào thoát ra ngoài cả. Hiện tại, chúng tôi đang điều tra làm rõ vụ việc".

Trong một thông báo khác, Sở thú Phoenix khẳng định con báo sẽ không bị trục xuất hay nhận án tử vì cơ bản, đó không phải lỗi lầm của nó:

Bị báo vả suýt chết vì trèo rào vườn thú để chụp ảnh tự sướng - Ảnh 3.

"Chúng tôi hứa rằng con báo sẽ không gặp phải chuyện gì hết. Nó là động vật hoang dã và đã có rào chắn để đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Lỗi lầm không thể thuộc về chúng khi bạn cố tình trèo rào vào trong. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong người phụ nữ kia sẽ mau chóng bình phục".

Trò chuyện với CNN, nhân chứng Adam Wilkerson kể lại vụ việc kinh hoàng:

"Tôi nghe thấy tiếng la hét và chạy lại ngay, người phụ nữ đó đã trèo rào vào trong và cánh tay cô ta bị kẹt trong móng vuốt của con báo".

"Cô ta bị cào rách da, còn mẹ tôi đã đánh lạc hướng con báo bằng cách ném chai nước vào trong".

Tóm lại là, một bức ảnh tự sướng không đáng để bất cứ ai phải đánh đổi mạng sống hay sự an toàn của bản thân.

Theo Unilad

Chia sẻ